Chậm một ly đi… vào tù

Trưa 16-5, Đặng Thái Hải (1990, trú xã Sơn Hóa, H. Tuyên Hóa, Quảng Bình) tổ chức tiệc nhậu với các 'chiến hữu' cùng dãy trọ ở tổ 29, P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và anh em đồng hương Quảng Bình đang lao động tại Đà Nẵng.

Trưa 16-5, Đặng Thái Hải (1990, trú xã Sơn Hóa, H. Tuyên Hóa, Quảng Bình) tổ chức tiệc nhậu với các “chiến hữu” cùng dãy trọ ở tổ 29, P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và anh em đồng hương Quảng Bình đang lao động tại Đà Nẵng.

Đinh Trung Hiếu

Đinh Trung Hiếu

“Chén chú, chén anh” đến 16 giờ 30 cùng ngày, Lương Đức Anh (1991, trú xã Nghĩa Hưng, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã say nên từ chối không uống nữa. Mặc dù không uống nhưng Anh vẫn ngồi chung bàn tám chuyện với mọi người và lấy ĐTDĐ ra sử dụng. Thấy vậy, Đinh Trung Hiếu (2000, trú xã Ia Jlơi, H. Ea Súp, Đắc Lắc) bực mình, liên tục nhắc nhở và ép Anh uống tiếp. Anh trả lời với Hiếu là xin chậm một ly, khi sử dụng điện thoại xong sẽ uống bù. Tuy nhiên, Hiếu không đồng ý và hai bên nảy sinh mâu thuẫn, lớn tiếng cãi vã.

Sẵn có hơi men trong người, Đinh Trung Hiếu đứng dậy ném ly rượu xuống đất và tự đập luôn ĐTDĐ của mình. Tiếp đó, Hiếu chạy về phòng trọ kế bên lấy dao quay lại định “xử” Anh. Ngay lập tức, anh Hải cùng những người trong bàn nhậu can ngăn, tước dao và đẩy Hiếu về phòng của mình. Không chém được Anh, Hiếu ấm ức đi ra khỏi dãy thuê trọ. Trên đường đi, Hiếu lấy 1 con dao tại quầy bán thịt lợn quay lại phòng trọ của anh Hải. Quá bất ngờ, mọi người không kịp đề phòng, Hiếu xông vào chém xối xả lên người của Lương Đức Anh. Khi thấy Anh máu me bê bết Hiếu mới dừng tay đi về phòng của mình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CAP Hòa Thọ Tây có mặt tại hiện trường, đưa Lương Đức Anh vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu và bắt giữ Đinh Trung Hiếu. Tại bệnh viện, Anh bị nhiều vết thương trên đầu, vai và lưng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng giám định thương tích tổn hại sức khỏe tối thiểu 11%.

Xác định Đinh Trung Hiếu đang là lao động tự do, không có nơi cư trú ổn định, gây án có tính chất côn đồ, nguy hiểm nên ngày 18-5, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hiếu để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_225198_cham-mot-ly-di-vao-tu.aspx