Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo 4.0

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp cho binh chủng và một số đơn vị; đào tạo nhân viên sơ cấp cho các đơn vị trong toàn quân.

Những năm qua, Đảng bộ nhà trường không ngừng đổi mới, lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng các lực lượng TTLL quân sự, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng tiến thẳng lên hiện đại.

 Giáo viên nhà trường kiểm tra tham số chất lượng trạm VSAT mang vác. Ảnh: BÁ THI

Giáo viên nhà trường kiểm tra tham số chất lượng trạm VSAT mang vác. Ảnh: BÁ THI

Để hoàn thành sứ mệnh này, Đảng ủy nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, nhà trường tập trung đột phá vào giải pháp cử cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; tham gia tập huấn nâng cao tay nghề tại các đơn vị trong và ngoài binh chủng; kết hợp tổ chức tốt tập huấn tại trường... Theo đó, 5 năm qua (2015-2020), nhà trường đã tổ chức 30 lớp tập huấn với 792 lượt cán bộ, giảng viên tham gia, góp phần nâng cao trình độ thực hành chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và năng lực sư phạm, đáp ứng tiêu chuẩn giảng viên trường cao đẳng. Đặc biệt, nhà trường thường xuyên thực hiện lấy ý kiến đánh giá của học viên đối với giảng viên, làm cơ sở điều chỉnh, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, tỷ lệ giảng viên có phiếu tín nhiệm loại A thường xuyên trên 85%.

Hằng năm, Đảng ủy nhà trường tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hội thi xây dựng và thực hành giảng bằng bài giảng điện tử và hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên trong toàn trường có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; riêng đội ngũ giảng viên, có trình độ đại học trở lên đạt 93,26%; trình độ sau đại học đạt 19,23%... Phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% cán bộ có trình độ đại học trở lên. Riêng đối với giảng viên có hơn 45% trình độ sau đại học và 100% giảng viên đạt chuẩn các tiêu chí giảng viên trường cao đẳng...

Giáo viên nhà trường thực hành bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy phát điện. Ảnh: BÁ THI

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại các nhà trường, các trung tâm trong và ngoài quân đội để đáp ứng các yêu cầu chuẩn về trình độ học vấn, năng lực sư phạm, tin học, ngoại ngữ; về kỹ năng nghề quốc gia theo tiêu chí giảng viên trường cao đẳng. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cử cán bộ, giảng viên đi tập huấn, bồi dưỡng, đi thực tế tại các nhà máy, trung tâm nghiên cứu, trung tâm bảo đảm kỹ thuật của các đơn vị và tự tập huấn, tự bồi dưỡng, học tập tại nhà trường, tại các khoa, bộ môn...

Đại tá LÊ VĂN HOAN - Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cham-lo-xay-dung-doi-ngu-nha-giao-4-0-628993