Chăm lo Tết cho sinh viên, công nhân

Ngày 18-11, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm chăm lo Tết cho các sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đơn vị sẽ phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc thăm, trao quà và vé xe miễn phí.

Theo đó, các đơn vị sẽ trao 22.000 phần quà, vận động kinh phí hỗ trợ 2.500 lượt vé xe miễn phí tặng học sinh, sinh viên và 2.000 lượt vé xe miễn phí tặng công nhân về quê đón Tết. Thành đoàn cũng sẽ giới thiệu ít nhất 8.000 việc làm cho thanh niên, sinh viên, học sinh làm thêm dịp Tết và tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Xuân, mừng Ðảng. Ðây là hoạt động hằng năm được Thành đoàn và các đơn vị phối hợp triển khai để chăm lo các sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Q.Q

Giá vé xe Tết Nguyên đán Canh Tý tăng từ 20 đến 60%

Ngày 18-11, Bến xe Miền Ðông và Bến xe Miền Tây ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán dự kiến trong 20 ngày (10 ngày trước và 10 ngày sau Tết). Ðại diện hai bến xe này cho biết, giá vé xe trong những ngày cận Tết tăng từ 20 đến 60% (so với ngày thường) theo từng chặng và thời điểm cụ thể để bù chiều xe chạy rỗng, quay đầu lại bến để đón khách. Bến xe Miền Ðông dự báo lượng hành khách qua lại bến trong dịp Tết Nguyên đán có thể tăng khoảng 2% so cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Bến xe Miền Tây sẽ điều chỉnh giá cước với mức tăng nhiều nhất là 40% từ ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mồng 2 Tết, tức từ ngày 21 đến 26-1-2020.

D.K

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/42281602-cham-lo-tet-cho-sinh-vien-cong-nhan.html