Chăm lo Tết cho người nghèo

Ngày 9-1, nhân chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, CAP An Khê, Q.Thanh Khê đã đến thăm và trao tặng 7 suất quà cho các gia đình thành viên Ban Bảo vệ dân phố, Dân phòng cơ động có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ,

ĐÀ NẴNG – Sáng 10-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP tổ chức thăm hỏi và tặng 50 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam tại Q. Ngũ Hành Sơn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Theo kế hoạch tặng quà tết Canh Tý 2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP kêu gọi, vận động hơn 800 suất quà Tết để trao tặng cho các nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, Hội các quận,huyện cũng vận động và tổ chức nhiều hoạt động Tết vì nạn nhân chất độc da cam.

DIỆU HUYỀN

* Ngày 9-1, nhân chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, CAP An Khê, Q.Thanh Khê đã đến thăm và trao tặng 7 suất quà cho các gia đình thành viên Ban Bảo vệ dân phố, Dân phòng cơ động có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ, được Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng Giấy khen, được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tặng quà cho cán bộ nòng cốt trong lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng.

Tặng quà cho cán bộ nòng cốt trong lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng.

P.K

* Sáng 10-1, UBND Q. Liên Chiểu phối hợp với Cty TNHH An Thạnh tổ chức gặp mặt, trao 70 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mục đích giúp bà con đón một cái Tết đủ đầy hơn.

CÔNG HẠNH

ĐẮK LẮK - Ngày 10-1, đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Hội An (Quảng Nam) do ông Trần Ánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến thăm đồng bào Hội An đang sinh sống tại H. Krông Bông. Đây là huyện có gần một vạn dân Hội An đi kinh tế mới từ cuối năm 1975 đến đầu năm 1977, tập trung ở 6 xã Hòa Phong, Hòa Tân, Hòa Lễ, Khuê Ngọc Điền, Hòa Sơn và Ea Trul.

Dịp này, đoàn đã tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, mỗi suất bằng tiền mặt 4 triệu đồng, thân nhân 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng qua đời, mỗi suất bằng tiền mặt 2 triệu đồng; tặng 580 suất quà cho các gia đình khó khăn, mỗi suất bằng tiền mặt 500 nghìn đồng và quà Tết cho các xã. Tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Được biết, trước khi đến Krông Bông, đoàn cũng đã đến thăm và tặng 100 suất quà cho bà con Hội An xây dựng quê hương mới ở Gia Chiêm (Gia Lai), mỗi suất 500 nghìn đồng.

MAI VIẾT TĂNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_218972_cham-lo-tet-cho-nguoi-ngheo.aspx