Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Chiều 21-1, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống, điều trị của các thương binh, bệnh binh tại trung tâm, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân không bao giờ quên công lao của các thương binh, bệnh binh đã cống hiến máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tri ân các gia đình người có công với cách mạng.

Tại đây, Trưởng ban Tổ chức Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới và trao quà Tết đến các thương binh, bệnh binh; mong các thương binh, bệnh binh tiếp tục lạc quan, yêu đời, sống vui, sống khỏe; tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành làm tốt hơn nữa công tác nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và các chế độ, chính sách cho các thương binh, bệnh binh. (TTXVN)

* Ngày 21-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 1, đơn vị tỉnh Đồng Nai đã trao 60 phần quà Tết (3 triệu đồng/suất) tặng gia đình người có công (NCC) với cách mạng tại các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng những suất quà sẽ giúp các gia đình mua sắm, trang trải cho Tết thêm đủ đầy. Những năm tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình NCC. (TTXVN)

* Ngày 21-1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi và Ban CHQS huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong năm qua; đồng thời yêu cầu các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Các đơn vị tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình NCC, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân, nhất là trong dịp Tết… Nhân dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương đến dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phổ Vinh (Đức Phổ) và trao 106 suất quà (500 nghìn đồng/suất) tặng gia đình NCC, người già neo đơn, hộ nghèo tại địa phương. (HUỲNH HUY)

* Sáng 21-1, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT đến thăm, kiểm tra, chúc Tết Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Trung tướng Lê Hiền Vân chúc mừng những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của viện, đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của viện tiếp tục quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của trên, bảo vệ an toàn cơ quan; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nắm chắc tình hình, góp phần bảo đảm địa bàn an toàn, đơn vị an toàn; tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao.

Sáng cùng ngày, Trung tướng Lê Hiền Vân đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (PT-THQĐ). Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đánh giá cao công tác tuyên truyền của trung tâm trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Trung tâm PT-THQĐ tiếp tục quán triệt, triển khai tốt nhiệm vụ SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức chặt chẽ việc bảo vệ an toàn cơ quan; hoàn thàn tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2020, trước hết là trong đợt thi đua cao điểm mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng. (NGUYỄN ANH)

* Ngày 21-1, tại huyện Chư Prông (Gia Lai), Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương”. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng bà con các dân tộc trên địa bàn tổ chức gói bánh chưng, liên hoan văn nghệ và trao gần 400 cặp bánh chưng tặng các hộ gia đình ăn Tết. Đơn vị cũng đến chúc Tết chính quyền địa phương; thăm hỏi, tặng quà các cụ cao tuổi và hộ gắn kết người dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Nhân dịp này, bộ tư lệnh và các cơ quan chức năng của Binh đoàn 15 trao quà tặng các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, gia đình NCC, gia đình công đoàn viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 73 triệu đồng. (NGUYỄN ANH SƠN)

* Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức thăm và chúc Tết đoàn viên nghiệp đoàn rác dân lập địa bàn quận 4, 5, 10, Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận và Bình Tân. Tại mỗi điểm đến thăm, đại biểu LĐLĐ thành phố ân cần thăm hỏi, động viên và chúc đoàn viên các nghiệp đoàn rác dân lập cùng gia đình năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Trong dịp Tết Canh Tý 2020, LĐLĐ thành phố đã trao 35 phần quà tặng các đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. (HỒNG GIANG)

* Trung ương Đoàn vừa phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn người lao động các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết Canh Tý 2020 trong Chương trình “Về nhà ăn Tết”. Chương trình nhằm hỗ trợ 2.000 người lao động tiêu biểu ở các khu chế xuất, khu công nghiệp tại các địa phương trên có điều kiện về quê đón Tết. (HÙNG KHOA)

* Đoàn công tác của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân). Đoàn đã trao 17 phần quà (11,5 triệu đồng/suất) tặng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các nhà giàn DK1. Đại diện chỉ huy Tiểu đoàn DK1 đã tiếp nhận và sẽ chuyển ngay đến các nhà giàn trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. (HOÀNG THÀNH)

* Tại xã Phước Tỉnh (Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân biên giới ấm lòng dân bản” Xuân Canh Tý 2020. Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Giao lưu văn hóa-văn nghệ; gói, nấu bánh chưng, bánh tét; trò chơi dân gian... Dịp này, đơn vị trao gần 200 suất quà (750.000 đồng/suất) tặng các gia đình NCC, ngư dân nghèo trên địa bàn. Đơn vị cũng trao 1,4 tấn gạo và 50 phần quà tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng và NCC Long Đất. (ĐẶNG VĂN TRỌNG)

* Trong hai ngày 20 và 21-1, tại Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 tổ chức Chương trình "Xuân biên cương-Tết sum vầy". Cũng dịp này, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình NCC với cách mạng, các già làng, trưởng thôn, bản, cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn, chúc Tết 36 đầu mối cơ quan, đơn vị; trao 155 suất quà tặng các hộ công nhân của đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị dành kinh phí, trao 628 suất quà tặng các hộ đồng bào nhận khoán vườn cây của đơn vị; tặng 400 hộ dân trên địa bàn xã Đăk Ngo (Tuy Đức) và Đăk Ru (Đăk R’lấp) của tỉnh Đắc Nông. Các tổ chức công đoàn, phụ nữ, thanh niên trao gần 100 suất quà tặng các đoàn viên, hội viên, trẻ em. (QUANG SÁNG)

* Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức chương trình Ngày hội bánh chưng xanh và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác với chủ đề “Xuân biên cương đoàn kết-Tết thắm tình quân dân” tại xã Tr'Hy (Tây Giang, Quảng Nam). Chương trình diễn ra nhiều hoạt động, như: Tuyên truyền, chiếu phim phục vụ bà con nhân dân; gói, nấu bánh chưng; giao lưu văn nghệ… Tại chương trình, ban tổ chức trao 490 suất quà tặng gia đình NCC, hộ nghèo, người già neo đơn trên địa bàn; trao 2 “Ngôi nhà 100 đồng” tặng cán bộ đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (THÀNH NAM)

* Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP Vinh, Nghệ An) thực hiện Chương trình "Bánh chưng xanh vì bệnh nhân". Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 và cán bộ, nhân viên, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã gói và nấu hơn 5.000 chiếc bánh chưng trao tặng bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. (HOÀNG THÁI)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-608412