Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Ngày 20-1, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết tại huyện Cần Giuộc và Đức Hòa (Long An).

Tại các địa phương, đoàn thăm hỏi, chúc Tết, trao 500 phần quà (1 triệu đồng/suất) tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành, đưa kinh tế, xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến các gia đình chính sách, hộ nghèo để nhân dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. (ANH LONG)

*Ngày 20-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Đức Minh (Mộ Đức, Quảng Ngãi). Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tích Đồn Biên phòng Đức Minh đạt được; đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ sẽ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020; cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn; tiếp tục phát huy tốt hình ảnh Bộ đội Biên phòng đối với người dân. Cũng dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác tới thăm, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng ở TP Quảng Ngãi. (LONG SƠN)

* Chiều 20-1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y sĩ, bác sĩ và trao quà tặng những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang ở lại điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội). Đồng chí Trương Thị Mai cùng cán bộ đoàn công tác, lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư (Quỹ Ngày mai tươi sáng) đến tận giường bệnh, thăm hỏi các bệnh nhi, gia đình bệnh nhi và trao 100 suất quà tặng những người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện K. Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí Trương Thị Mai chúc toàn thể đội ngũ lãnh đạo, y sĩ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện tiếp tục nỗ lực không ngừng để xứng đáng với lời thề y đức của người bác sĩ, nhân viên y tế. (NGỌC BÍCH)

* Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị trấn An Lạc Thôn (Kế Sách, Sóc Trăng). Chung vui với bà con trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2020, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng 100 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách... (TRUNG HIẾU)

* Ngày 20-1, đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân (QĐND) do Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ và chiến sĩ Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND, Đại tá Ngô Anh Thu gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 205 đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và tin tưởng đơn vị sẽ vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020. Nhân dịp này, Báo QĐND đã tặng cán bộ, chiến sĩ đơn vị ấn phẩm báo Xuân Canh Tý, dụng cụ thể dục thể thao, quà Tết… Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc cảm ơn Báo QĐND đã gửi những món quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 205 và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến gia đình các đồng chí công tác tại tòa soạn. Cùng ngày, đoàn công tác Báo QĐND cũng tới thăm, tặng quà, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 702, Quân đoàn 1. (HỮU TRƯỞNG)

* Ngày 20-1, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra và chúc Tết Lữ đoàn 144.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã thực hiện nghiêm các chỉ lệnh của trên về công tác SSCĐ và công tác bảo đảm Tết cho bộ đội. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cùng với tiếp tục rà soát nắm chắc tình hình, mục tiêu bảo vệ, khu vực tuần tra, lữ đoàn cần nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh và luyện tập các phương án SSCĐ cho phù hợp; trọng tâm là nhiệm vụ A2; phương án bảo vệ mục tiêu và công tác phòng, chống cháy, nổ… Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động vui chơi trong dịp Tết của bộ đội bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi và SSCĐ cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn chúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 sang năm mới đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao… (DUY ĐÔNG)

* Ngày 20-1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã cấp kinh phí mua gần 300 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2020. Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Yên, kinh phí cấp gạo hỗ trợ người dân được trích từ nguồn dự phòng chi ngân sách tỉnh năm 2020, thời gian hỗ trợ gạo cho người dân là một tháng, mức hỗ trợ 15kg gạo/người. Được biết, cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND tỉnh Phú Yên trích ngân sách hơn 11 tỷ đồng thăm, trao 2.275 suất quà Tết tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; 19.202 suất quà tặng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, hộ nghèo. (PHẠM CƯỜNG)

* Ngày 20-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức 20 đoàn công tác đến thăm, kiểm tra, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới và các hộ dân tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Đại diện các đoàn công tác mong muốn cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung giáo dục cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, chức năng, nhiệm vụ, giải quyết tốt các tình huống, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị. (SƠN TÒNG)

* Bộ CHQS tỉnh Yên Bái và UBND huyện Văn Chấn phối hợp tổ chức chương trình Tết Quân dân Xuân Canh Tý 2020. Chương trình với các hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc thu hút trên 2.000 người dân và cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ LLVT huyện tham gia. Nhân dịp này, Bộ CHSQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng 1 nhà đồng đội tặng dân quân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao 14 suất quà tặng các hộ nghèo, quân nhân vừa xuất ngũ trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 100 triệu đồng. (THANH NĂM)

* Đoàn công tác Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng). Đoàn tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Bạch Long Vỹ; tới thăm, kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết một số đơn vị đóng quân trên đảo, như: Trạm Ra-đa 490, Trạm Trinh sát kỹ thuật (Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân); Trạm Ra-đa 27, Trung đoàn Ra-đa 295 (Sư đoàn 363) và UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ… Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 14 phần quà, tặng quân và dân huyện đảo Bạch Long Vỹ. (CAO THANH ĐÔNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-608341