Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Ngày 4-1, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến dự chương trình trao tặng quà 'Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam' do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại chương trình, đồng chí Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình trao 150 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng và phần quà tặng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam thuộc các huyện: Hưng Hà, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Đông Hưng và TP Thái Bình. (TTXVN)

* Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm hỏi, tặng quà 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang; đồng thời thông tin một số thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước năm 2019. Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà và trao 5 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng tặng các hộ nghèo tại “Khu dân cư đại đoàn kết” trên địa bàn phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. (THÀNH AN)

* Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình nghèo thuộc xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông và xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ (Gia Lai). Tại các điểm đến, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh ân cần thăm hỏi, động viên và chúc bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, an lành. Đồng chí trao 50 suất quà tặng người dân xã Ia Dơk, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 150.000 đồng (từ nguồn hỗ trợ của Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương); 30 suất quà cho người dân xã Thăng Hưng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt từ nguồn hỗ trợ của Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Gia Lai và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng từ nguồn Quỹ "Hỗ trợ người nghèo vượt khó" của TP Hà Nội. (SƠN TÙNG)

* Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng TP Đà Nẵng. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Đoàn Kiểu đã trao tặng trung tâm một phần quà của Bộ Quốc phòng (trị giá 11 triệu đồng), một phần quà của Quân khu 5 (trị giá 6 triệu đồng), trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh đang sinh hoạt tại trung tâm. (VIỆT HÙNG)

*Tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tỉnh đoàn Bình Thuận khai mạc Chương trình “Hội trại xuân tình nguyện năm 2020". Diễn ra trong hai ngày, chương trình thu hút hàng nghìn thanh niên tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng; xây dựng 2 căn nhà tặng các hộ dân nghèo; trồng cây xanh tại Đài tưởng niệm liệt sĩ; thi vẽ tranh; trao gần 1.000 suất quà tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thiếu nhi, hộ dân nghèo; trao 20 xe đạp tặng các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và trao 200 lá cờ Tổ quốc tặng các ngư dân; tổ chức “Chợ xuân-1.000 đồng”; Hội thi “Hoa khôi tình nguyện”; giúp nhân dân sản xuất, sửa chữa, phát quang các tuyến đường giao thông… (DUY NGUYỄN)

* Ngày 4-1, tại TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chương trình “Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 suất quà (mỗi suất 1.150.000 đồng) tặng 50 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. (LINH CHI)

* Ngày 4-1, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố, Bệnh viện STO Phương Đông, Hội từ thiện Hạt Phù Sa cùng một số mạnh thường quân tổ chức Chương trình “Mắt sáng nghĩa tình” thứ 6 năm 2020. Tại chương trình, ban tổ chức thực hiện mổ mắt miễn phí và kết hợp tặng quà Tết cho 150 bệnh nhân nghèo, lớn tuổi, khó khăn, neo đơn trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ như: Bến Tre, Đồng Tháp, Long An..., qua đó góp phần mang lại ánh sáng cho các bệnh nhân vui xuân đón năm mới Canh Tý 2020. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 350 triệu đồng. (ANH DŨNG)

* Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức “Tết sum vầy” Canh Tý 2020, góp phần mang đến một cái Tết vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Thực hiện Chương trình “Tết sum vầy” Canh Tý 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích ngân sách hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 2 nhà nội trú cho đoàn viên vùng sâu, vùng xa; 250 đoàn viên vay vốn quỹ vì đoàn viên công đoàn nghèo; xây dựng, sửa chữa 29 nhà Mái ấm công đoàn và sẽ trao quà Tết tặng 630 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. (HẢI TIẾN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-606987