Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Ngày 30-12, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn hai xã Vạn Thạnh và Đại Lãnh, thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Tại Đồn Biên phòng Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng tặng các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Vạn Ninh. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình trao tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đoàn cũng trao 6 phần quà tặng đại diện các gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Vạn Ninh; tặng quà tập thể lãnh đạo và hội khuyến học của hai xã Vạn Thạnh và Đại Lãnh. (HẢI TIẾN)

* Tối 29-12, tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Mừng xuân, ơn Đảng”. Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh... Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của các cấp công đoàn trong năm 2019 đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động (NLĐ). Đồng chí mong muốn, Tổng LĐLĐ Việt Nam và công đoàn các cấp có nhiều hoạt động chăm lo Tết để công nhân lao động ai cũng được về quê sum họp gia đình dịp Tết. Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã trao 2.000 suất quà tặng đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) có hoàn cảnh khó khăn và trao 7.000 vé xe tặng ĐVCĐ về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trước đó, “Ngày hội công nhân-Phiên chợ nghĩa tình” do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức, đã diễn ra trong 3 ngày từ 27 đến 29-12 với nhiều hoạt động ý nghĩa. (ĐẶNG LỢI)

* Ngày 30-12, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công (NCC) tỉnh Quảng Nam. Trung tướng Trịnh Đình Thạch ân cần hỏi thăm sức khỏe, trao 56 suất quà (500.000 đồng/suất) tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và các phần quà của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tặng Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC tỉnh Quảng Nam. (TUẤN ANH)

* Ngày 30-12, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 7 trao tặng trang thiết bị y tế và trang thiết bị dùng chung của Bộ Quốc phòng tặng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng, gồm: 1 máy sấy công nghiệp, 5 máy lọc nước, 10 ti vi, 5 ghế massage, 5 đèn điều trị hồng ngoại, 1 máy tạo oxi từ khí trời, 1 máy điện xung, điện phân... với tổng trị giá gần 950 triệu đồng. (VŨ ĐÌNH ĐÔNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-606621