Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Ngày 21-1, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, trao 50 phần quà tặng công nhân nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể anh chị em công nhân đang làm việc tại Đồng Nai; đồng thời nhấn mạnh năm qua, người lao động (NLĐ) tại Đồng Nai đã tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Trương Thị Mai cũng đánh giá cao và biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, tổ chức thành công các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho công nhân, NLĐ. Dịp Tết, các cấp công đoàn cơ sở ở Đồng Nai đã tặng quà, vé xe, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phục vụ công nhân; góp phần chia sẻ tình cảm ấm áp cho NLĐ, đặc biệt là những lao động nghèo, xa quê; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. (ĐỨC LINH)

* Ngày 21-1, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước đến thăm, chúc Tết và tặng quà các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã trao 100 phần quà tặng hộ nghèo, mỗi phần quà gồm hiện vật và tiền, trị giá 1,2 triệu đồng/phần quà; 100 phần quà tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm hiện vật và tiền, trị giá 1,3 triệu đồng/phần quà. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ tỉnh Tiền Giang 6 căn nhà "Đại đoàn kết", trị giá mỗi căn 50 triệu đồng và 300 phần quà Tết tặng hộ nghèo, trị giá 300.000 đồng/phần quà. (HOÀNG MINH)

* Ngày 21-1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) dẫn đầu đoàn công tác của TCCT đến thăm, kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận, Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Sư đoàn 302 (Quân khu 7); Lữ đoàn 681 (Vùng 2 Hải quân); Trung đoàn 3 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4)… Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đồng thời lưu ý: Năm 2019 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và quân đội, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; chủ động dự báo tình hình, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp trên chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường thực hiện 3 khâu đột phá; triển khai luyện tập các phương án xử lý tình huống, tăng cường huấn luyện SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy và tích cực tham gia phòng, chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, nhất là ở địa bàn ven biển. Cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì các đơn vị phải thực hiện tốt vai trò nêu gương; đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân… Các đơn vị cần tập trung chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và các gia đình người có công trên địa bàn, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao; làm tốt công tác chuẩn bị cho giao nhận quân năm 2019… (Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH)

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận.

* Ngày 21-1, đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao 50 suất quà (500.000 đồng/suất) tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã La Dêê (Nam Giang, Quảng Nam). Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi, động viên các hộ dân, đồng thời bày tỏ mong muốn bà con luôn đoàn kết, phấn đấu từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. (VIỆT HÙNG)

* Chiều 21-1, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà và chúc Tết thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công (NCC) với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An). Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời thăm hỏi ân cần đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, NCC và gia đình NCC với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; động viên các đối tượng phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương. Đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ mong muốn tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương, các cấp, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp nghĩa", chú trọng các chính sách xã hội đối với NCC để làm vơi đi những mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình NCC; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và huy động các nguồn lực để giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. (HẢI ĐĂNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-562995