Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Ngày 4-2, tại Khu công nghiệp Thụy Vân, TP Việt Trì (Phú Thọ) đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thăm và tặng quà những công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên và dự Chương trình 'Tết sum vầy năm 2018' do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Phú Thọ trong quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động và đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, xí nghiệp để tiếp tục chăm lo, để công nhân lao động có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống. Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết 2 hộ gia đình công nhân hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ tại Khu tái định cư Thụy Vân. (ĐỨC CHÍNH)

* Chiều 4-2, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn cán bộ TP Cần Thơ đến thăm, chúc Tết, bàn giao nhà đại đoàn kết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh và công nhân hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Tại huyện Vĩnh Thạnh, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đã dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình ông Huỳnh Thanh Tú là hộ nghèo ở ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc. Đây là một trong số 200 căn nhà đại đoàn kết do đồng chí Trần Thanh Mẫn vận động các nhà tài trợ hỗ trợ các hộ nghèo TP Cần Thơ trong năm 2017. Tiếp đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn đến chúc Tết và trao 100 phần quà tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo huyện Vĩnh Thạnh; mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: SONG NGUYỄN.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đến Khu công nghiệp Trà Nóc, trao 50 phần quà tặng công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng. (Song Nguyễn)

* Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết nhân dân hai huyện: Sơn Động, Lục Ngạn (Bắc Giang). Đoàn đã trao 140 suất quà tặng gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; thăm, tặng quà 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác chúc bà con đón xuân vui tươi, lành mạnh; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu mạnh. Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên, thương binh, bệnh binh đang điều trị tại 3 trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh tại Lạng Giang, Tân Yên (Bắc Giang) và Thuận Thành (Bắc Ninh); tặng quà mỗi trung tâm 10 triệu đồng. (ĐÌNH QUANG)

* Trong hai ngày 3 và 4-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ “Tôi yêu Thanh Hóa” tổ chức Chương trình “Tết ấm vùng cao” năm 2018 tại bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa. Các tổ chức, cá nhân từ thiện đã trao 112 suất quà tặng học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS của bản Vui, xã Thanh Xuân, gồm quần áo ấm mùa đông, cặp sách, đồ dùng học tập, bánh kẹo; thăm và trao 15 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) tặng 15 hộ hoàn cảnh khó khăn của bản Vui. Câu lạc bộ “Tôi yêu Thanh Hóa” cũng trao 23 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) tặng các em học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt. (HẢI TIẾN)

* Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị đóng quân. Tại gia đình mẹ liệt sĩ Hà Thị Chiền ở tổ 17, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Cục Chính trị Quân đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà tặng mẹ. Dịp này, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đến thăm hỏi, tặng quà hàng chục gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 1.200.000 đồng. (NGUYỄN ANH SƠN)

* Tối 3-2, tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết sum vầy và bán hàng giảm giá cho công nhân lao động năm 2018”. Dịp này, 1.200 suất quà đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng công nhân lao động, hộ dân và các học sinh hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; 1.950 vé tàu xe tặng công nhân ở xa về quê ăn Tết có tổng trị giá 990 triệu đồng; 100 triệu đồng tặng các hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn và 1.000 lốc sữa tặng học sinh trường mầm non... cùng nhiều phần quà khác do các doanh nghiệp tài trợ. Các cấp công đoàn toàn tỉnh Thái Nguyên phối hợp với người sử dụng lao động trao hơn 70.000 suất quà tặng công nhân lao động với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. (THÀNH AN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-530868