Chăm lo sức khỏe bộ đội trong mùa huấn luyện

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018, Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 đã chủ động triển khai đồng bộ những biện pháp chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội.

Bảo đảm tốt đời sống bộ đội

Đến Lữ đoàn Thông tin 575 một ngày giữa tháng Ba, chúng tôi được chứng kiến khí thế thi đua “Vượt nắng, thắng mưa, luyện giỏi, rèn nghiêm” của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trên bãi tập của Tiểu đoàn 3, giờ huấn luyện được duy trì nghiêm túc; giờ giải lao, công tác tuyên truyền, cổ động thao trường, hoạt động văn hóa-văn nghệ… được tổ chức sôi nổi.

Binh nhì PơLoong Núc (Tây Giang, Quảng Nam) bộc bạch: “Khi mới vào đơn vị, tôi nhớ nhà, nhớ vợ con nhiều lắm, nhưng giờ thì quen rồi. Sở dĩ tôi vượt qua được là nhờ các anh cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn luôn gần gũi, quan tâm, chỉ bảo tận tình, chu đáo và chăm lo tới việc bảo đảm ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cho bộ đội”.

Đại úy Nguyễn Hữu Lanh, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, cho biết: “Mặc dù mới chỉ có hai tuần sống trong môi trường quân ngũ, 100% số chiến sĩ mới đã dần quen với các chế độ sinh hoạt trong ngày và đều yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ”.

 Phút giải lao trên bãi tập của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Thông tin 575).

Phút giải lao trên bãi tập của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Thông tin 575).

Năm 2018, Lữ đoàn Thông tin 575 tiếp nhận và huấn luyện số chiến sĩ mới quê ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên. Trước khi đón nhận chiến sĩ mới, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất; chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, gối đầu chăn nuôi, bảo đảm đủ các loại thực phẩm trong thời gian huấn luyện. Trong thời gian tập huấn cán bộ, cùng với việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, phương pháp huấn luyện, kỹ năng tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT, chỉ huy đơn vị cũng chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật chế biến, nấu ăn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nuôi quân. Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, lữ đoàn thành lập và duy trì tổ sản xuất, chế biến tập trung nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn trong toàn đơn vị. Hiện nay, lữ đoàn tự bảo đảm 100% các loại rau, củ, quả, thịt lợn; 70-80% thịt gia cầm các loại. Thực đơn của các bếp ăn được cơ quan hậu cần lữ đoàn xây dựng khoa học, thống nhất theo tuần; mỗi bữa chính đều có từ 4 đến 5 món và không bị trùng lặp giữa các ngày gần nhau; công tác chế biến được thực hiện đa dạng, bảo đảm vệ sinh.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh giao mùa

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 575 chia sẻ: “Trước khi tiếp nhận chiến sĩ mới, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất, chỉ huy lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành chỉnh trang lại đơn vị, tổng dọn vệ sinh doanh trại, phun thuốc trừ muỗi, thuốc khử trùng xung quanh các khu nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, khu học tập, sinh hoạt của bộ đội. Sau khi đón nhận chiến sĩ mới, đơn vị tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng theo đúng quy định.

Theo Trung tá Phan Quốc Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn Thông tin 575: Hiện nay là thời điểm giao mùa, thời tiết nóng, ẩm chính là yếu tố thuận lợi để một số bệnh truyền nhiễm lây lan, dễ phát triển thành dịch, như: Tả, sốt xuất huyết, viêm màng não… Nhằm hạn chế, không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị, Phòng Hậu cần đã tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh tại các bếp ăn, căng tin, khu vực chế biến tập trung của đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ lưu nghiệm mẫu thức ăn hằng ngày đúng quy định; không sử dụng thực phẩm đã bị ôi thiu, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thu dọn, xử lý rác thải và diệt ruồi. Bên cạnh đó, cơ quan hậu cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính trị tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè, công tác phòng, chống nắng, say nóng cho bộ đội trên hệ thống truyền thanh nội bộ… Bộ phận quân y của đơn vị chủ động ngâm tỏi và tổ chức nhỏ cho bộ đội 2 lần/tuần để phòng ngừa cảm cúm. Hằng ngày, bộ phận quân y nấu nước chè xanh, lá vối bảo đảm đầy đủ phục vụ bộ đội ngoài thao trường huấn luyện cũng như tại doanh trại…

Chính nhờ những biện pháp hiệu quả, quân số khỏe của đơn vị luôn đạt cao, toàn đơn vị yên tâm tham gia huấn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao.

Bài và ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cham-lo-suc-khoe-bo-doi-trong-mua-huan-luyen-534547