Chăm lo, góp sức xây dựng hội phụ nữ vững mạnh

Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, một kinh nghiệm trong xây dựng phong trào phụ nữ tốt ở Quân đoàn 2 là chú trọng xây dựng tổ chức hội phụ nữ (HPN) vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ hội tâm huyết, trách nhiệm, có kỹ năng, kinh nghiệm. Đây là điều kiện để triển khai các phong trào thi đua hấp dẫn, thiết thực, với nhiều mô hình hay, có sức lan tỏa sâu rộng.

Nội dung then chốt trong xây dựng tổ chức HPN vững mạnh là thực hiện tốt công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ hội. Thực tế những năm qua, Đảng ủy Quân đoàn 2 đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, quy định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, sử dụng cán bộ nữ bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực; quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống cán bộ hội... Theo Thiếu tá Lê Thị Thu Hoài, trợ lý phụ nữ Quân đoàn 2, ngay sau khi có hướng dẫn của Cục Chính trị về xây dựng điểm HPN vững mạnh xuất sắc (VMXS), tổ chức HPN các đơn vị trong toàn quân đoàn đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hiện toàn quân đoàn có 22 HPN, tỷ lệ cán bộ hội có trình độ ở các bậc không ngừng tăng lên qua các năm. Đội ngũ cán bộ hội có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp xây dựng tổ chức hội VMXS; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, liên tục trong tổ chức hội.

 Lãnh đạo Quân đoàn 2 và đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội trò chuyện với cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trong xây dựng điểm hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc.

Lãnh đạo Quân đoàn 2 và đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội trò chuyện với cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trong xây dựng điểm hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc.

Thiếu tá QNCN Vương Hải Đường, Chủ tịch HPN Phòng Chính trị, Trường Quân sự Quân đoàn 2 chia sẻ: "Triển khai xây dựng điểm HPN VMXS, Ban Chấp hành HPN Phòng Chính trị đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, mô hình "Gặp mặt, giao lưu với học viên, chiến sĩ mới", "Phụ nữ tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ"; "Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc và giúp nhau phát triển kinh tế"...

Nhờ phát huy tốt trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ hội các cấp, sự góp sức của các hội viên phụ nữ, những năm qua, HPN các cấp trong quân đoàn đã triển khai nhiều mô hình hay. Tiêu biểu như: "Tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội" của HPN Phòng Hậu cần, Bộ Tham mưu, cung cấp hơn 10.000kg rau các loại và hơn 5.000 lít dấm cho bếp ăn quân đoàn và một số đơn vị lân cận; "Nuôi heo đất" và "Nhà thu gom phế liệu" của HPN Lữ đoàn 673 với tổng số tiền tiết kiệm trong 5 năm là 145 triệu đồng, hỗ trợ nhiều lượt hội viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế... Hằng năm, toàn quân đoàn có 78,26% HPN đạt vững mạnh, trong đó 61,11% đạt VMXS.

Theo Đại tá Lê Trọng Hiệp, Phó chủ nhiệm Chính trị quân đoàn, xây dựng tổ chức HPN VMXS là một trong những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào phụ nữ Quân đoàn 2, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn quân đoàn. Thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và người chỉ huy đối với việc xây dựng HPN VMXS; đưa nội dung, nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội VMXS là một trong những nội dung thi đua chung của đơn vị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đề cao tính chủ động sáng tạo của cán bộ hội.

Bài và ảnh: NGUYỄN THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cham-lo-gop-suc-xay-dung-hoi-phu-nu-vung-manh-629201