Chăm lo đời sống người dân, sẵn sàng phương án chống dịch Covid-19

Sáng 17-3, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Gia Lâm và quận Long Biên.

Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tại buổi kiểm tra Huyện ủy Gia Lâm.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Gia Lâm Lý Duy Thanh cho biết, tính đến ngày 16-3, trên địa bàn huyện không có trường hợp nào dương tính với Covid-19; có 13 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1), trong đó 3 người đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, 2 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, 5 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và 3 người cách ly tại nhà.

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, huyện Gia Lâm đã quán triệt tới toàn hệ thống chính trị, coi việc phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Huyện đã lập 2 đội phản ứng nhanh, phòng dịch cơ động và lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường. Huyện cũng triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và động viên nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị các điểm cách ly; rà soát, giám sát chặt chẽ tình hình lưu trú của người nước ngoài…

Tại quận Long Biên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, với phương châm chủ động, quyết liệt, quận đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến hết ngày 16-3, quận đã điều tra, rà soát 961 trường hợp trên địa bàn liên quan đến dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh tuyên truyền; rà soát các đối tượng đến từ vùng dịch và tổ chức cách ly y tế; thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn; sẵn sàng các tình huống khi dịch lan rộng.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi kiểm tra tại Quận ủy Long Biên.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm triển khai công tác phòng, chống dịch. Do vậy đến nay, thành phố đang kiểm soát tốt tình hình.

Ghi nhận huyện Gia Lâm và quận Long Biên đã chủ động triển khai tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân, qua đó nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị 2 địa phương tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền để mọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Đối với quận Long Biên là nơi có nguy cơ cao về dịch Covid-19 do đặc thù có nhiều đối tượng là cán bộ đi công tác nước ngoài, người lao động và sinh viên du học từ các vùng dịch trở về khá lớn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của quận cần chuẩn bị chu đáo về mặt tư tưởng, sẵn sàng cơ sở vật chất để ứng phó với mọi tình huống.

Phó Bí thư Đào Đức Toàn đề nghị, mỗi chi bộ, đảng viên của huyện Gia Lâm, quận Long Biên cần nêu cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, tự giác cách ly khi cần thiết nhằm ngăn ngừa dịch lây lan. Cùng với đó, mỗi khu dân cư đều phải có phương án và chủ động các kế hoạch tổ chức cách ly theo các cấp độ hướng dẫn của thành phố. Hai quận, huyện cũng cần khuyến khích, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chăm lo tốt cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

* Cũng trong chiều 17-3, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, tính đến ngày 16-3, trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19; tổng số trường hợp cách ly y tế là 871 trường hợp...

Quận Hoàng Mai đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ quận đến phường; thành lập 14 đoàn kiểm tra và đã kiểm tra, giám sát 7 đợt trên địa bàn quận. Quận đã tổ chức 15 lớp tập huấn cho 2.902 lượt người, đồng thời, cấp phát miễn phí 202.033 khẩu trang cho người dân, 7.667 lít dung dịch khử khuẩn, 7.950 bánh xà phòng... Hiện, 522 cơ sở giáo dục trên địa bàn quận đã tiến hành 7 lần khử khuẩn.

Sau khi nghe các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo quận Hoàng Mai trao đổi, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đánh giá cao quận Hoàng Mai đã vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, chủ động, tập trung. Đồng chí yêu cầu quận tiếp tục rà soát những đối tượng F1, F2, F3; thực hiện giai đoạn 2 trong phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Trong công tác tuyên truyền, cần tập trung hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch; chủ động các giải pháp dập dịch nếu có dịch xảy ra; tiếp tục tăng cường vệ sinh môi trường; đồng thời, quan tâm đến đội ngũ làm công tác phòng, chống dịch...

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) và ghi nhận phường triển khai quyết liệt, tích cực, kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ly Chi- Ảnh: Hữu Tiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/961358/cham-lo-doi-song-nguoi-dan-san-sang-phuong-an-chong-dich-covid-19