Chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên nhân dịp 20-11

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó chú trọng giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và tuyên dương những nhà giáo tâm huyết sáng tạo.

Hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Qua báo cáo rà soát thống kê của các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc, ngành GD&ĐT Hà Nội đã trợ cấp cho 204 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn với các mức hỗ trợ từ 1 triệu đến 3 triệu đồng với tổng số tiền hỗ trợ hơn 500 triệu đồng.

Dịp này, Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT và công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã tổ chức 3 đoàn trực tiếp tới thăm hỏi và tặng quà, động viên 3 nhà giáo mắc bệnh nan y, hiểm nghèo (quận Hoàng Mai, huyện Thạch Thất và huyện Quốc Oai). Đây là hoạt động thường niên của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội và các nhà trường thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” kịp thời chia sẻ, động viên các nhà giáo hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, quan tâm đến những giáo viên còn gặp khó khăn, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã thường xuyên tổ chức các đợt trao quà, hỗ trợ mái ấm công đoàn cho các giáo viên còn nhiều vất vả trên địa bàn TP. Cô Lê Thị Tuyến, giáo viên trường tiểu học Tuy Lai A, huyện Mỹ Đức đã không phải ở trong ngôi nhà dột, tạm, xuống cấp mà được ở một ngôi nhà khang trang, khi nhận được sự hỗ trợ trợ kinh phí xây dựng 40 triệu đồng từ ngành giáo dục Hà Nội để sửa chữa, xây mới. Nhờ sự giúp đỡ của ngành cũng như đồng nghiệp, gia đình cô Tuyến đã sửa chữa và xây mới hoàn thành ngay trong năm học này. Đây là sự giúp đỡ, động viên kịp thời cho gia đình cô cũng như những giáo viên hoàn cảnh khó khăn khác có được chỗ ở đàng hoàng, yên tâm công tác. Chương trình mái ấm công đoàn của Sở GD&ĐT Hà Nội những năm qua vẫn đều đặn phát huy hiệu quả, trao sự giúp đỡ đúng lúc, kịp thời, nhiều ý nghĩa tới các thầy cô đang còn gặp khó khăn trong cuộc sống, động viên các thầy cô vượt qua những hoàn cảnh để gắn bó và thêm yêu nghề.

Các nhà giáo được trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo 2019. Ảnh: TTXVN

Các nhà giáo được trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo 2019. Ảnh: TTXVN

Tôn vinh 40 nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc nhất các cấp học

Cũng trong dịp chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, 40 giáo viên đã được vinh danh là những nhà giáo xuất sắc nhất được lựa chọn từ 125 nhà giáo tiêu biểu do các Phòng GD&ĐT trên địa bàn TP đề cử.

GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: “Những nhà giáo đạt giải đều là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, tích cực vượt khó, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các thầy cô là người tâm huyết, có nhiều cống hiến cho giáo dục đào tạo Thủ đô, được đồng nghiệp tín nhiệm, học sinh yêu quý. Chính thầy cô là người đã khơi nguồn, truyền cảm hứng, tâm huyết, sáng tạo và là tấm gương cho học sinh noi theo,” ông Dũng nói.

Tiêu biểu như cô giáo Phạm Minh Ngọc, giáo viên trường mầm non Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Với lòng yêu nghề, yêu trẻ, cô đã nghiên cứu, thiết kế và áp dụng có hiệu quả nhiều phần mềm giáo dục như “Trí tuệ bé yêu”, “Cây cọ nhí”, “Bé yêu khám phá”, “Phát triển ngôn ngữ”, “Toán học vui cho bé”… với gần 5.000 trò chơi, bài tập, đoạn băng. Cô cũng thiết kế 320 bài giảng bằng phần mềm Violet với các môn học về toán, môi trường, văn học, tạo hình.. cho các lứa tuổi theo các chủ đề khác nhau, làm tư liệu tham khảo cho giáo viên toàn quốc.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Diệp, giáo viên trường tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai đã dành nhiều thời gian, tâm sức cho việc chăm sóc, dạy dỗ học sinh mắc chứng tăng động, giảm tập trung, học sinh tự kỷ. Ngoài thời gian dạy ở trường, cô đã đến các trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ của các tổ chức phi chính phủ, tham gia các khóa học về trẻ tự kỷ của Mỹ, Australia và Trung Quốc tập huấn tại Việt Nam để có thêm kinh nghiệm dạy trẻ đặc biệt. Có những học sinh đã được cô miệt mài dạy suốt 14 năm.

Cô Vũ Bích Phương, giáo viên trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cùng đồng nghiệp đã nghiên cứu và biên soạn công trình “Dự án ứng phó biến đổi khí hậu-mô hình dạy học và định hướng phát triển bền vững”, tạo kho tài nguyên trực tuyến về các bài học. Đây là một sân chơi giao lưu và trao đổi của các giáo viên các cấp học cũng như các em học sinh. Các thành viên có thể dạy và học trực tuyến thông qua tương tác trí tuệ nhân tạo. Phụ huynh học sinh cũng có thể dễ dàng theo dõi, hỗ trợ và đồng hành cùng các em. Dự án đã được Bộ GD&ĐT chọn là một trong ba dự án được báo cáo và chia sẻ tại Diễn đàn Giáo dục toàn cầu tại châu Âu.

Những nỗ lực, đóng góp của các thầy cô giáo cho ngành giáo dục Thủ đô chính là những công việc thiết thực nhất trong đổi mới phương pháp dạy học, góp phần tích cực vào công việc đổi mới giáo dục nói chung, nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô nói riêng.

T.Fan

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cham-lo-doi-song-cho-can-bo-giao-vien-nhan-dip-20-11-170186.html