Chăm lo cuộc sống người có công

Ngày 19-7, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2019), lãnh đạo HÐND tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà các thương binh Vi Văn Hương ở xã Tén Tằn, Ðặng Văn Cường ở thị trấn Mường Lát; bệnh binh Lộc Văn Mồn và ông Lò Văn Dáy bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Quang Chiểu, huyện Lường Lát. Lãnh đạo HÐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chính quyền, nhân dân các địa phương tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người có công với cách mạng.

Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước

Theo báo cáo của MTTQ tỉnh Thanh Hóa, hưởng ứng phong trào "Ðền ơn, đáp nghĩa", hằng năm các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa ủng hộ gần 12 tỷ đồng hỗ trợ cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. MTTQ các cấp đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp phụng dưỡng 198 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 180 nhà tình nghĩa và trao hàng nghìn suất quà tặng người có công, gia đình chính sách.

Tỉnh Bắc Cạn tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách. Tỉnh tổ chức chín đoàn công tác tới thăm, trao quà (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng) tặng 39 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công, gia đình liệt sĩ... Tám huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, sắp tới, tỉnh Bắc Cạn tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Tổng công ty Ðiện lực miền nam (EVN SPC) cho biết, thời gian qua, đơn vị triển khai nhiều công trình, hoạt động trọng tâm vì an sinh xã hội. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xây dựng 270 nhà tình nghĩa, tình thương, đồng đội với tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng tại 21 tỉnh, thành phố phía nam. EVN SPC cũng đang nhận phụng dưỡng 40 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức thăm hỏi hơn 260 gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ.

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", giai đoạn 2016-2018, EVN SPC đã xây dựng nhà tình nghĩa cho hơn 670 gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở tại 21 tỉnh, thành phố phía nam với tổng kinh phí 32,4 tỷ đồng. Dịp 27-7 năm nay, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại các tỉnh, thành phố phía nam; thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công huyện Long Ðất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; xây 17 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Ngày 19-7, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan "Tiếng hát Ðường 9 xanh năm 2019" và Chương trình nghệ thuật "Cung đường huyền thoại".

Ðây là hoạt động được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện. Hướng đến đề tài chiến tranh cách mạng, liên hoan không chỉ thể hiện thành quả sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc mà còn là hoạt động giao lưu văn hóa khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia từ những năm tháng chiến tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc. Diễn ra từ ngày 20 đến 26-7 tại Trung tâm Văn hóa - Ðiện ảnh tỉnh Quảng Trị, liên hoan thu hút 10 đơn vị nghệ thuật công lập trong nước tham dự cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Lào, Cam-pu-chia. Trong khuôn khổ liên hoan, tối 26-7 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Cung đường huyền thoại" kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trong ba tối từ ngày 25 đến 27-7, tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội), Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật xiếc "Ði cùng năm tháng 2" với chủ đề "Ký ức Trường Sơn". Chương trình do NSƯT Tống Toàn Thắng viết kịch bản và đạo diễn với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên của ba đoàn nghệ thuật Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40928002-cham-lo-cuoc-song-nguoi-co-cong.html