Chăm lo cho người nghèo

Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp đã kết nối vận động được hơn 46,7 tỷ đồng, giúp đỡ, hỗ trợ cho hơn 127.140 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn tiền vận động được, công tác xã hội đạt hiệu quả cao nhất với tổng trị giá hoạt động hơn 29 tỷ đồng. Cụ thể, thực hiện phong trào 'Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam', các cấp hội đã vận động và tặng hơn 48.800 suất quà Tết cho các đối tượng trên với tổng trị giá gần 14,7 tỷ đồng;....

Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Khánh Hòa và các cấp đã kết nối vận động được hơn 46,7 tỷ đồng, giúp đỡ, hỗ trợ cho hơn 127.140 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn tiền vận động được, công tác xã hội đạt hiệu quả cao nhất với tổng trị giá hoạt động hơn 29 tỷ đồng. Cụ thể, thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”, các cấp hội đã vận động và tặng hơn 48.800 suất quà Tết cho các đối tượng trên với tổng trị giá gần 14,7 tỷ đồng; thông qua Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã có gần 4.600 người được trợ giúp với tổng trị giá gần 5,5 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp hội còn vận động và phối hợp với nhiều nhà hảo tâm, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp… trong và ngoài tỉnh tặng học bổng, xe lăn, xe đạp, lương thực, thực phẩm, sửa nhà, xây nhà tình nghĩa, tặng bò cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.

 Hội Chữ thập đỏ phối hợp với đơn vị y tế khám bệnh cho người dân ở huyện Khánh Vĩnh

Hội Chữ thập đỏ phối hợp với đơn vị y tế khám bệnh cho người dân ở huyện Khánh Vĩnh

Bà Cao Thị Kim Huệ (xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) cho biết: “Tháng 4, nhờ sự vận động của Hội CTĐ tỉnh, gia đình tôi được Hội từ thiện Isabelle (Pháp) hỗ trợ xây mới căn nhà. Có được ngôi nhà trang khang, gia đình tôi rất mừng. Mừng nhất là con cái có được chỗ ngồi học đàng hoàng, không phải nơm nớp lo lắng khi mưa xuống, bão tới như lúc ở trong ngôi nhà vách nứa”.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Theo đó, có gần 36.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách… được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; tuyên truyền về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, có hơn 3.800 người đã được đào tạo về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu; vận động các nhà tài trợ hỗ trợ 86 người được mổ đục thủy tinh thể miễn phí; tặng 350 áo phao cho Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Khánh Vĩnh; các bếp ăn từ thiện ở các bệnh viện được duy trì ổn định, đã phục vụ cho hơn 6.000 lượt bệnh nhân với hơn 20.500 suất ăn. Các cấp hội còn tổ chức 110 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 19.550 đơn vị máu hiến, tổng trị giá đạt gần 4,5 tỷ đồng, đạt gần 109% chỉ tiêu. Hội CTĐ các cấp còn tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa cho gần 12.700 lượt người; vận động cứu trợ cho hơn 6.200 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng trị giá đạt hơn 3 tỷ đồng…

Ông Lê Văn Hoa - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành ở tỉnh và sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Đặc biệt, năm 2019, với sự tham mưu của hội, ở tỉnh đã thành lập Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh với tổng số tiền vận động đạt được 4,8 tỷ đồng, qua đó trợ giúp cho 3.189 địa chỉ; phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tập huấn công tác phòng, chống thiên tai cho 45 xã, phường, thị trấn có nguy cơ cao. Chương trình “Ngân hàng bò” mặc dù không nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương nhưng đã vận động và cấp 72 con bò giống sinh sản, 20 con bê giúp nhiều hộ có kế sinh nhai, vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động của các cấp hội còn gặp một số khó khăn, nhất là trong công tác vận động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động nhân đạo; mức quỹ hoạt động ở các cấp hội thấp, có huyện chưa có quỹ dự phòng; nhân sự ở một số nơi như TP. Cam Ranh và huyện Diên Khánh còn thiếu.

Năm 2020, các cấp hội tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình “Ngân hàng bò”, công tác xã hội, phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Song song đó, thực hiện tốt “Tháng nhân đạo”; phấn đấu vận động 25.000 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện với lượng máu hiến thu được 24.000 đơn vị; xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa…

C.Đan

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202001/cham-lo-cho-nguoi-ngheo-8144579/