Chăm lo cho người nghèo, người có công

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới sự kiện Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 diễn ra tại tỉnh Hà Nam, ngày 22/4, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hà Nam đã đến thăm thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Hà Nam.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết trao quà cho Thương bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Hà Nam.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết trao quà cho Thương bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Hà Nam.

Ông Nguyễn Sỹ Lương, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Hà Nam cho biết: Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên được thành lập từ năm 1957, hiện đang nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho 60 thương, bệnh binh đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hầu hết các thương binh ở đây đều có tình trạng thương tật nặng, suy giảm 81% sức lao động trở lên.

“Những năm gần đây, Trung tâm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Trung ương, địa phương, trong đó có Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, các thày trụ trì chùa trên địa bàn Hà Nam đã tham gia giảng Phật pháp cho các thương binh giúp họ cảm thấy thanh thản, tích cực và yêu đời hơn”, ông Nguyễn Sỹ Lương chia sẻ.

Đến thăm hỏi và tặng quà các thương bệnh binh, Thượng tọa Thích Thanh Quyết bày tỏ sự xúc động, trân trọng những cống hiến, hy sinh bảo vệ Tổ quốc của các thương bệnh binh tại trung tâm.

Cùng ngày, Thượng tọa Thích Thanh Quyết đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thương, bệnh binh hiện tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.

Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 114 thương bệnh binh, trong đó có 50 thương bệnh binh nặng, hạng đặc biệt, mất sức lao động từ 81% trở lên và 33 đối tượng là thân nhân liệt sĩ bị nhiễm chất độc hóa học và người có công của hơn 20 tỉnh, thành phố.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết tham gia lễ động thổ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Tý, thôn Non, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm.

Trong ngày 22/4, Thượng tọa Thích Thanh Quyết đã trao kinh phí hỗ trợ 4 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi suất 50 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

“Chung tay chăm lo cho hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với người nghèo. Mong rằng các hộ gia đình tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”, Thượng tọa Thích Thanh Quyết nói.

Dịp này, Thượng tọa Thích Thanh Quyết đã tới thăm và chúc mừng linh mục ở giáo xứ Kim Bảng, giáo xứ Tràng Châu (TP Phủ Lý) và giáo xứ An Phú, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2019.

Hải Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/cham-lo-cho-nguoi-ngheo-nguoi-co-cong-tintuc435203