Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, phát triển toàn diện cho thanh niên

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục để thanh niên TP có thể gánh vác được trọng trách xã hội, xứng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Thanh niên là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước'.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần VIII. (Ảnh: Duyên Phan)

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần VIII. (Ảnh: Duyên Phan)

Ngày 3/11, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 -2024 chính thức khai mạc.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm và 400 đại biểu đại diện cho hơn 2,9 triệu thanh niên TP.

Đại hội nhằm tổng kết, kiểm điểm kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019; thảo luận, hiệp thương thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đây là ngày hội lớn của thanh niên, là diễn đàn quan trọng để giới trẻ thành phố cùng thảo luận, tìm ra các giải pháp mới, hiệu quả nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, cổ vũ lối sống đẹp, sống có ích, thúc đẩy giới trẻ học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ. Đồng thời đây cũng là sự kiện chính trị quan trọng thể hiện tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ mà mục tiêu chính là đồng tâm, hiệp lực xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đạt kết quả cao

Chủ tịch Hội LHTN TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Duyên Phan)

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội LHTN TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết, 5 năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên TP có nhiều thuận lợi, đạt được những kết quả tích cực, được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP ghi nhận, ủng hộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm đầu tư thực hiện. Các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, thanh niên tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tốt; thực hiện nhiều chương trình cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích.

Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến hội viên, thanh niên và xã hội. Hội cũng đã hỗ trợ 18.329 suất học bổng với tổng trị giá hơn 18,8 tỷ đồng cho thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 768.821 học sinh, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 326.378 thanh niên. Hỗ trợ phát vay cho thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp với gần 1.052 tỷ đồng. Hỗ trợ 12.425 lượt thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, đã có 2.194 thanh niên được cảm hóa, tiến bộ.

Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức 8.895 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, 249 hội thi ý tưởng, sáng kiến bảo vệ môi trường, 11.088 lần tổ chức Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh; chuyển hóa 629 điểm đen ô nhiễm; trồng 174.177 cây xanh; duy trì 319 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường. Tổ chức 1.199 lớp tập huấn về an toàn giao thông (ATGT), 1.385 ngày hội, hội thi về ATGT; duy trì 392 đội hình thanh niên xung kích giữ gìn trật tự ATGT…

Với hoạt động vì Tổ quốc, vì cộng đồng, Hội đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, tích cực tham gia chương trình “Vì biển, đảo quê hương”, đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ “Góp đá xây Trường Sa” và “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHTN TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải nhấn mạnh, LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình, phong trào với mục tiêu “là người bạn của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến”, trong đó có đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp”, chương trình “Môi trường xanh, nếp sống xanh” và chương trình “Hành trình của niềm tin”…

Đẩy mạnh phong trào xây dựng Hội vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong thời điểm những tháng cuối năm 2019, các cấp, các ngành đang tập trung nỗ lực hoàn thành thật tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của năm 2019, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Trong mỗi chặng đường phát triển của TP, thanh niên - những công dân trẻ đóng vai trò quan trọng, đang từng ngày góp phần làm nên diện mạo mới của TP ngày càng hiện đại, văn minh, nghĩa tình hơn.

Đánh giá cao những thành quả Hội LHTN TP đã đạt được, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong 5 năm qua, Hội LHTN TP đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, đa dạng về cách thức triển khai, tổ chức các hoạt động phong trào, qua đó đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, các công trình được đề ra trong nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền TP luôn quan tâm về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện cho thanh niên, bên cạnh đó là sự cổ vũ, động viên của gia đình, nhà trường và xã hội, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên nâng cao nhận thức, tích cực học tập, đào tạo bài bản, lao động, cống hiến, trưởng thành; đồng thời, được tổ chức Hội được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn phong trào thanh niên.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Duyên Phan)

Để tổ chức tốt phong trào, xây dựng Hội vững mạnh, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đưa ra 5 giải pháp quan trọng bao gồm: Thứ nhất, các cấp bộ Hội cần tìm cách khơi gợi, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp ở mỗi gia đình, mỗi thanh niên. Hằng năm, cần tiếp tục tổ chức tuyên dương “Người con hiếu thảo”, Ngày hội “Gia đình hạnh phúc”…để qua đó dùng các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình là nền tảng giáo dục hội viên, thanh niên TP sống đẹp, sống có ích, xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, làm hạt nhân cho xã hội hạnh phúc, TP hạnh phúc. Mặt khác, các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm, Ủy ban Hội ở quận - huyện, phường – xã cần dang rộng vòng tay, truyền hơi ấm của tình thân ái đến các bạn, giúp các bạn trẻ nhận ra sự lạnh lẽo, vô cảm do lối sống đua đòi, thực dụng mang lại để hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ, sống có đam mê, lý tưởng, sống không phí hoài tuổi thanh xuân.

Thứ hai, hội viên, thanh niên TP phải là lực lượng xung kích, tiên phong trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, phải sáng tạo hơn nữa, trong từng vị trí công việc của mình, mạnh dạn đề đạt các ý kiến góp ý, các giải pháp hiệu quả, mang tính thực tiễn cao, tập trung vào các vấn đề của TP hiện nay. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo TP luôn đặt niềm tin, sự tôn trọng và mong muốn nhận được nhiều các ý kiến góp ý với tình thần trách nhiệm, trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các bạn hội viên, thanh niên để góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước.

Thứ ba, Hội phải cổ vũ và giúp thanh niên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên TP khởi nghiệp, đồng thời tiếp tục tìm cách định hướng, giúp thanh niên nhận thức được việc khởi nghiệp, làm giàu chính đáng từ mồ hôi, trí tuệ của mình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Thứ tư, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên, nâng cao vai trò, vị thế của Hội LHTN trong các tầng lớp thanh niên và trước xã hội, làm cho ngôi nhà chung của thanh niên ngày càng vững chãi, là nơi tụ hội, là nơi mà đông đảo các bạn trẻ gởi gắm niềm tin, sự kỳ vọng, sẵn sàng đóng góp ý kiến để cùng nhau tổ chức hoạt động. Hội cũng phải đi đầu và tích cực trong kiến nghị với Đảng bộ và chính quyền TP những chính sách và cơ chế hợp lý để chăm lo tốt hơn cho thanh niên. Hội cũng phải luôn suy nghĩ đến bộ phận thanh niên chưa tích cực tham gia hoạt động Hội, đề ra nhiều giải pháp thu hút, kết nạp họ vào tổ chức, qua đó để không bỏ sót một người thanh niên nào trên con đường phát triển của TP.

Thứ năm, để xây dựng Hội vững mạnh, cần chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, kỹ năng dân vận của đội ngũ cán bộ Hội và thủ lĩnh thanh niên, bởi cán bộ làm công tác Hội LHTN chính là làm công tác dân vận trong thanh niên. Sức hấp dẫn và lôi cuốn của Hội phải bắt nguồn từ cán bộ Hội, thể hiện ở vai trò đầu tàu dẫn dắt, định hướng cho thanh niên. Nói cách khác cán bộ Hội phải là những người làm tốt nhất công tác dân vận đối với chính đối tượng thanh niên.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới xây dựng thành công đô thị thông minh, TP văn minh, hiện đại có tầm cỡ khu vực thì nguồn lực con người càng trở nên có ý nghĩa quan trọng. Trước đòi hỏi, yêu cầu của nhiệm vụ trên, Hội LHTN Việt Nam TP cần phải không ngừng tự đổi mới, là nơi khởi nguồn của các mô hình sáng tạo, các phong trào lớn của thanh niên cả nước. Cán bộ Hội phải tiếp xúc, sâu sát, lắng nghe, hỗ trợ và vận động được chính thanh niên tại đơn vị, địa phương, lĩnh vực của mình. Có như vậy, TP mới có được những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu đáp ứng được lòng mong muốn của Bác Hồ, của các thế hệ cách mạng tiền bối để trở thành lực lượng kế tục trung thành và xứng đáng sự nghiệp cách mạng vĩ đại cha anh, xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiện chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thêm để thanh niên TP có thể gánh vác được trọng trách xã hội, xứng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của thanh niên đó là: “Thanh niên là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước”, “ Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tặng Đại hội, hội viên, thanh niên TP bảng đồng về các giá trị mẫu hình thanh niên TP để từng bạn hội viên, thanh niên TP thường xuyên ghi nhớ, rèn luyện, với 8 phẩm chất: “Yêu thương - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh”./.

Chi Mai

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/cham-lo-boi-duong-giao-duc-phat-trien-toan-dien-cho-thanh-nien-541500.html