Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nữ đoàn viên

Ngày 16-10, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2018 và 25 năm Câu lạc bộ Nữ khoa học Liên đoàn Lao động thành phố (1993-2018).

Cơ quan chức năng Việt Nam ở ngoài nước bảo vệ quyền lợi của công dân

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những đóng góp to lớn của nữ công nhân, viên chức, lao động cho sự phát triển của Thủ đô. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, trong đó có nữ đoàn viên.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp chú trọng công tác khám, chữa bệnh, tư vấn nâng cao sức khỏe phụ nữ, trẻ em; hoàn thành “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt Tết sum vầy, bảo đảm tất cả đoàn viên, người lao động được vui đón Tết Kỷ Hợi 2019...

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nữ đoàn viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/915924/cham-lo-bao-ve-quyen-loi-hop-phap-cua-nu-doan-vien