Chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên

Ngày 18-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng đồng chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 giữa hai đơn vị.

Sớm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2017-2018, hai đơn vị đã phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và tham gia quản lý hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Các trường tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 100%) và hội nghị người lao động (đạt tỷ lệ 61%). Hai bên đã tổ chức 3.370 cuộc kiểm tra, góp phần bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ 12.800 cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... với tổng số tiền 6,6 tỷ đồng; trao kinh phí hỗ trợ 31 "Mái ấm công đoàn" với tổng số tiền 870 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong năm học 2018-2019, các trường cần chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tập trung đổi mới công tác quản lý, giảng dạy và học tập trong nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo. Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động; chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, nâng cao đời sống đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả năm học…

Chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/916136/cham-lo-bao-ve-quyen-loi-chinh-dang-cua-giao-vien