Chậm GPMB, cầu xây xong nửa năm không có đường dẫn

Giải quyết kiến nghị của cử tri xã Thống Nhất, TP Hạ Long, về tình trạng đường tràn trên Tỉnh lộ 326, đoạn qua thôn Đồng Vải, thường xuyên bị ngập lụt, giao thông gián đoạn khi mưa bão, tháng 10/2020, Sở GT-VT đã triển khai thi công xây dựng cầu, cống thay thế đường tràn. Tuy nhiên, cầu, cống đã làm xong nửa năm nay nhưng không thể đưa vào khai thác do chưa có đường dẫn lên cầu.

Công trình cấp bách phòng, chống thiên tai thi công cầu, cống và đường dẫn thay thế đường tràn trên Tỉnh lộ 326, đoạn qua thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, do Sở GT-VT làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục cầu, cống đã hoàn thành từ tháng 12/2020; phấn đấu đưa công trình vào phục vụ nhân dân trước mùa mưa bão năm 2021. Thế nhưng, đến nay, mùa mưa bão đã cận kề, công trình đang đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành vì thiếu mặt bằng để làm đường dẫn lên cầu.

Ông Đào Trọng Quang, Đội trưởng Đội thi công, đại diện Liên danh nhà thầu Công ty CPXD Quản lý đường bộ 1 Hà Tây và Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Ánh, cho biết: Trước Tết Nguyên Đán 2021, chính quyền xã và các ngành chức năng đã tới kiểm đếm nhưng không thấy bàn giao mặt bằng. Mới đây nhất vào tháng 3/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hạ Long, UBND xã Thống Nhất, thôn và người dân cũng lại tới kiểm đếm, nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa có mặt bằng thi công.

Cầu, cống đã làm xong nửa năm, nhưng không làm được đường dẫn lên cầu vì thiếu mặt bằng.

Cầu, cống đã làm xong nửa năm, nhưng không làm được đường dẫn lên cầu vì thiếu mặt bằng.

Được biết, tổng diện tích cần GPMB phục vụ thi công cầu, cống và đường dẫn là gần 5.685m2, liên quan đến 5 hộ dân của xã Thống Nhất. Do không có mặt bằng thi công, công trình đã chậm tiến độ nhiều tháng và hiện tại vẫn không thể tiếp tục thi công do địa phương chưa bàn giao mặt bằng sạch. Biên bản làm việc ngày 31/5/2021 giữa đại diện Sở GTVT với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hạ Long xác định nguyên nhân do UBND xã Thống Nhất chưa xác minh hết nguồn gốc đất trong phạm vi GPMB.

Trao đổi với phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh, đại diện UBND xã Thống Nhất cho biết, chậm nhất ngày 15/6/2021, xã sẽ hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất phục vụ GPMB thi công cầu, cống và đường dẫn thay thế đường tràn trên Tỉnh lộ 326 đoạn qua thôn Đồng Vải.

Mong rằng thông tin từ đại diện UBND xã Thống Nhất là chính xác, để công trình tiếp tục được thi công và sớm hoàn thành phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân khi mà mùa mưa bão đang đến rất gần.

Hồng Việt - Lý Cường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/cham-ban-giao-mat-bang-lam-anh-huong-den-cong-trinh-phong-chong-thien-tai-2922293.html