Chấm dứt tình trạng cầu BOT thu phí không thời hạn trong tháng 12.2018

Cầu Rạch Ráng hoàn thành và thu phí từ năm 2010 đến nay, nhưng thời gian kết thúc thu phí không ấn định khiến người dân bức xúc.

Cầu Rạch Ráng hoàn thành và thu phí từ năm 2010 đến nay, nhưng thời gian kết thúc thu phí không ấn định khiến người dân bức xúc. Ảnh: Nhật Hồ.

Cầu dân sinh Rạch Ráng được xây dựng từ năm 2010, do một doanh nghiệp (DN) tư nhân làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Tuy nhiên, thời gian thu phí không được ấn định. Tình trạng này gây bức xúc cho cử tri vì không biết tuổi thọ của cây cầu này là bao lâu.

Trước bức xúc của cử tri, UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc với Cty TNHH Liêm Duyên Hải (chủ đầu tư), hai bên đã thống nhất thời gian khai thác, thu phí của cầu Rạch Ráng (nối trung tâm huyện Trần Văn Thời ra quốc lộ 1A) là 20 năm kể từ khi đi vào hoạt động (7.2010).

Hai bên cũng thống nhất hủy bỏ phần nội dung về thời gian thực hiện thu phí tại công văn 27.9.2010 của UBND tỉnh (công văn cho thu phí không thời hạn).

UBND tỉnh cũng đề nghị Cty TNHH Liêm Duyên Hải tự kiểm định chất lượng cầu, tải trọng, bảo quản, bảo trì theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn khia thác và duy trì chất lượng, tuổi thọ công trình.

UBND tỉnh cũng giao cho UBND huyện Trần Văn Thời cùng với nhà đầu tư ấn định mức phí, thời gian thu phí, thời gian bàn giao công trình cho địa phương. Mọi công tác thỏa thuận này được thực hiện trong tháng 12.2018.

Cầu Rạch Ráng có cấu trúc dạng cầu treo, dài hơn 100m, rộng 3,5m, tải trọng 3,5 tấn bắc qua sông Ông Đốc (Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời). Đây được xem là một trong những cây cầu đầu tiên tại Cà Mau thực hiện theo hình thức BOT. Tuy nhiên, việc thu phí không ấn định thời hạn.

Sau phản ảnh của người dân, Sở GTVT thuê tư vấn giám định, định giá cây cầu này vào tháng 10.2018. Sau thời gian tiếp cận, đơn vị tư vấn từ chối giám định “tuổi thọ” của cây cầu này.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/cham-dut-tinh-trang-cau-bot-thu-phi-khong-thoi-han-trong-thang-122018-644896.ldo