Chấm dứt ngay việc chậm trễ hỗ trợ trong các đợt thiên tai lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, chấm dứt ngay tình trạng chậm trễ 1 - 2 tháng trong việc xem xét hỗ trợ nhiều đợt thiên tai lớn.

Ngày 20.6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, cho biết trong năm 2018 thiên tai không khốc liệt như năm 2017 nhưng vẫn gây thiệt hại lớn, với 16/21 hình thái thiên tai khác nhau, làm 224 người chết và mất tích; thiệt hại về kinh tế ước tính gần 20.000 tỉ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, thiên tai đã làm 23 người chết và mất tích, thiệt hại trên 337 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thiệt hại do thiên tai còn rất lớn. Công tác phòng ngừa thiên tai chưa được quan tâm đúng mức. Cụ thể là việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nhiều ngành, địa phương dẫn đến những hệ lụy gia tăng rủi ro thiên tai như: bố trí dân cư vào vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét; xây dựng công trình giao thông chưa phù hợp dẫn đến cản lũ…

Thủ tướng lưu ý, công tác hỗ trợ cho địa phương, người dân trong vùng thiên tai phải kịp thời và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, chấm dứt ngay tình trạng chậm trễ 1 - 2 tháng trong việc xem xét hỗ trợ nhiều đợt thiên tai lớn.

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cham-dut-ngay-viec-cham-tre-ho-tro-trong-cac-dot-thien-tai-lon-1095012.html