Chấm dứt mưa, Hà Nội sắp hứng chịu đợt nóng kéo dài

Hà Nội chấm dứt đợt mưa lớn vào ngày 2/6. Sau đó, miền Bắc đón đợt nắng nóng diện rộng kéo dài 5 ngày với mức nhiệt cao nhất là 37 độ C.

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ bị nén kết hợp với gió hội tụ, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa lớn diện rộng trong 2 ngày 31/5-1/6. Đợt mưa gây ngập nặng ở một số địa phương như Lai Châu, Hòa Bình, Lạng Sơn...

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, đợt mưa kéo dài đến hết ngày 2/6. Bắc Bộ tiếp tục có mưa và dông rải rác cả ngày, vùng núi mưa lớn.

Trên nền mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất khả năng cao xảy ra ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Đặc biệt, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có thể đối mặt một đợt lũ trên các sông, gây ngập lụt ở các khu vực trũng, thấp.

Hết ngày 2/6, miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng kéo dài 5 ngày. Ngày 5 đến 7/6, mức nhiệt tại các tỉnh tăng cao đến 37 độ C, kèm theo đó là mưa dông vào chiều tối và đêm.

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 2/6 được dự báo có mưa vào rạng sáng, ban ngày nhiều mây, khô ráo, thuận lợi cho người dân thủ đô vui chơi cuối tuần. Tuần tới, nhiệt độ tăng cao và thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái nắng nóng đến hết ngày 7/6.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục hứng chịu mưa lớn. Lũ quét, sạt lở, ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra ở một số địa phương của Quảng Nam và Đà Nẵng.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong 5, từ 2 đến 6/6. Ảnh: Mỹ Hà.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong 5, từ 2 đến 6/6. Ảnh: Mỹ Hà.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cham-dut-mua-ha-noi-sap-hung-chiu-dot-nong-keo-dai-post952365.html