Chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên mầm non đánh trẻ

Hiệu trưởng Trường mầm non Yến Linh (đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, TP Cần Thơ) thừa nhận thiếu sót khi để xảy ra việc giáo viên đánh trẻ. Xác định đó là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nên trường đã đình chỉ công tác và chấm dứt hợp đồng với giáo viên nói trên.

Vết thương ở tai bé K. Ảnh PLO

Vết thương ở tai bé K. Ảnh PLO

Những ngày qua, dư luận xôn xao việc bé T.N K. (5 tuổi) học tại Trường mầm non Yến Linh có nhiều vết bầm vùng lỗ tai nghi do giáo viên “bạo hành”. Theo thông tin từ gia đình, chiều ngày 17/1, gia đình đón cháu K. thì bé chạy đến ôm và mếu máo khóc. Lúc này, cô Hạnh (giáo viên trường mầm non) chủ động thừa nhận chỉ đánh 2 cái vào mặt phải vùng lỗ tai do bé vệ sinh trong quần. Tuy nhiên gia đình lại phát hiện vùng lỗ tai phải của bé K bị bầm xanh. “Gia đình gặng hỏi thì bé nói là bị cô Hạnh xách lỗ tai kéo vào nhà tắm” , chị Duyên (dì của cháu K) cho biết.

Cô Phạm Thị Đào, Hiệu trưởng Trường mầm non Yến Linh thừa nhận, việc cô Hạnh đánh cháu K. là đúng sự thật. Đồng thời, cô Đào cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường có cùng với gia đình đưa bé đi bệnh viện khám. “Đã đưa bé đi khám nhiều lần và bác sĩ cũng chẩn đoán không có vấn đề gì nghiêm trọng”, cô Đào nói.

Mặc dù không xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhưng hành vi đánh bé của cô Hạnh là vi phạm quy định đạo đức nhà giáo. “Vi phạm là phải xử lý đến nơi đến chốn”. Theo đó, yêu cầu cô Hạnh làm kiểm điểm và tường trình. Nhà trường đã mời gia đình bé K, Phòng GDĐT quận Bình Thủy, Công an Phường Trà Nóc, các cơ quan chính quyền có liên quan đến để làm việc về vấn đề này. “Trường đã đình chỉ công tác và chấm dứt hợp đồng với cô Hạnh. Phía gia đình cũng không truy cứu về vấn đề này nữa”, cô Đào khẳng định.

Huyền Trân – Nguyễn Cuộc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/cham-dut-hop-dong-doi-voi-giao-vien-mam-non-danh-tre-436285.html