Chấm dứt hoạt động đối với tàu du lịch bị đắm trên vịnh Hạ Long

Ngày 16/8, UBND TP. Hạ Long đã ra thông báo đề nghị chấm dứt hợp động neo đậu, quay trở, cập cảng/bến, đón trả khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long năm 2018 đối với tàu du lịch Trang Linh QN - 6419.

Tàu Trang Linh QN - 6419 bị đắm ngày 31/7/2018.

Trước đó, vào ngày 31/7, tàu Trang Linh QN - 6419 bị nước tràn vào khoang tàu dẫn tới bị đắm. Rất may khi xảy ra sự cố, tàu không chở khách, trên tàu chỉ có thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1976, quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Qua điều tra, Công an TP. Hạ Long cho biết nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc tàu Trang Linh QN - 6419 bị đắm là do nước rò từ một đoạn đường xảm trên thân tàu và nước mưa chảy vào boong sau buồng máy phía mạn trái (do ống nước thải bị bịt) khiến nước tràn qua ngưỡng vào phòng khách xuống khoang trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, việc tàu Trang Linh QN - 6419 bị đắm có một phần lỗi do thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh. Cụ thể, thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh được phân công trực ca theo quy định, tuy nhiên người này đã không trực canh mà lại đi ngủ. Đến lúc phát hiện thì nước vào tàu quá nhiều, không xử lý kịp. Theo dữ liệu các camera ghi tại buồng lái và khoang hành khách, nước tràn vào buồng lái từ 0h – 4h sáng, nhưng thuyền trưởng không hề hay biết.

Như vậy, với việc để bị đắm tại vùng nước neo đậu tại lô 38, âu tàu số 2, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long và không đủ điều kiện an toàn trong vận tải hành khách tham quan, tàu du lịch Trang Linh QN – 6419 đã bị UBND TP. Hạ Long đề nghị chấm dứt hợp động neo đậu, quay trở, cập cảng/bến, đón trả khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long năm 2018.

Thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh cũng bị cấm làm việc trên tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long thời gian 12 tháng, kể từ ngày 2/8/2018.

Hạo Nhiên

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/cham-dut-hoat-dong-doi-voi-tau-du-lich-bi-dam-tren-vinh-ha-long-20180504224211726.htm