Chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên cần được đảm bảo từ thực tế

Truyền thông Triều Tiên ngày 26/7 đã tăng cường kêu gọi đẩy mạnh những nỗ lực nhằm công bố một tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên, để ngăn ngừa xung đột trong tương lai và đảm bảo nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong mục bình luận, trang mạng tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên Uriminjokkiri nêu rõ: "Không có sự đảm bảo thực tế nào rằng vòng luẩn quẩn của sự leo thang căng thẳng không lặp lại chừng nào quy chế hiện hành về ngừng bắn vẫn còn.

Giải pháp cơ bản nhằm ngăn chặn những tình huống nghiêm trọng là loại bỏ hiệp định đình chiến trong thời gian sớm nhất có thể. (Nguồn: AFP)

Và không ai có thể đảm bảo rằng tình hình sẽ không trượt đến miệng hố chiến tranh".

Trang mạng này nhấn mạnh: "Giải pháp cơ bản nhằm ngăn chặn những tình huống nghiêm trọng như vậy không xảy ra đối với Triều Tiên và Mỹ là loại bỏ hiệp định đình chiến trong thời gian sớm nhất có thể và tuyên bố chấm dứt chiến tranh cũng như thiết lập một cơ chế hòa bình vững chắc trên Bán đảo Triều Tiên".

Mới đây, tờ CNN dẫn nguồn thạo tin trong vấn đề Triều Tiên cho biết, nếu Mỹ sẵn lòng thay thế Hiệp định đình chiến ký kết sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) bằng một Hiệp ước hòa bình vĩnh viễn, thì Chính quyền tại Bình Nhưỡng của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phải được đảm bảo an toàn. Song ngược lại nếu Mỹ không sẵn lòng, thì Triều Tiên sẽ không tiếp tục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cham-dut-chien-tranh-trieu-tien-can-duoc-dam-bao-tu-thuc-te-74931.html