Chấm điểm môn Ngữ văn THPT 2018: Bất ngờ với những điểm liệt

Hiện việc chấm môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã xuất hiện nhiều điểm liệt với những lỗi không ngờ tới.

Ngày 10/7 các địa phương sẽ phải hoàn tất việc chấm thi các môn kỳ thi THPT Quốc gia 2018 để gửi lên bộ GD&ĐT tổng hợp dữ liệu công bố tới thí sinh vào ngày 11/7. Đến thời điểm này, các địa phương đang trong giai đoạn chấm bài môn Ngữ văn và in sao bài làm các môn trắc nghiệm.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hải Dương cho biết: “Hải Dương đã bắt đầu khai mạc chấm thi từ ngày 29/6, việc chấm bài môn Ngữ văn được triển khai ngay sau khai mạc. Còn đối với các môn trắc nghiệm thì đang trong quá trình in sao bài làm của các em. Dự kiến, chúng tôi sẽ hoàn tất việc chấm thi đúng theo quy định”.

Cũng theo bà Tiến, trên địa bàn Hải Dương có tất cả 19.644 bài tự luận (Ngữ văn), 19.933 bài môn Toán, 16.676 bài môn tiếng Anh. Ở tổ hợp Tự nhiên, số lượng bài Hóa là cao nhất với 7.510 bài, bài tổ hợp Xã hội có 13.529 bài môn Lịch sử.

Đã xuất hiện nhiều thí sinh bị điểm liệt trong môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018. (Ảnh minh họa)

“Quy trình chấm thi của địa phương đảm bảo đúng 3 vòng độc lập, với sự giám sát của lực lượng an ninh và Thanh tra bộ GD&ĐT. Đối với bài tự luận (Ngữ văn), các giáo viên sẽ chấm chéo, không có chuyện giáo viên của huyện này được chấm bài của địa phương mình”, bà Tiến cho biết.

Cũng theo vị Phó Giám đốc Sở, đến thời điểm hiện tại sau 4 ngày chấm môn Ngữ văn đã xuất hiện thí sinh có điểm 9. “Những bài được điểm từ 8.5 trở lên không nhiều, đều là những bài rất xuất sắc. Tất cả những bài này đều được chúng tôi chấm lại để đảm bảo chính xác, tuy nhiên cũng dựa trên tinh thần tôn trọng người chấm đầu và quyền lợi của thí sinh”, bà Tiến nói.

Ngoài ra, bà Tiến cũng cho biết, ngoài những bài điểm cao thì cũng có những bài bị điểm liệt, mặc dù đã cố gắng “gạn đục khơi trong”, tìm ý trong bài viết của thí sinh nhưng người chấm vẫn phải đảm bảo đúng quy định: “Những bài bị liệt (dưới 1 điểm – PV) là các em không làm bài, bài viết không đúng nội dung, chép lại đề thi, theo tôi nghĩ đây chủ yếu là bài của các thí sinh tự do”.

Trao đổi với PV, một giáo viên chấm môn Ngữ văn cho biết, đề thi năm nay có phần cực kỳ khó, chỉ có học sinh giỏi Quốc gia mới có thể làm được: “Mọi người có ý kiến về đề khó, so với trình độ và nhận thức của học sinh. Có những ý chỉ có học sinh giỏi Quốc gia mới trả lời được, rất may cái ý đó chỉ có 0.5 điểm. Để làm đáp án tới như thế phải học sinh năng khiếu, thật sự giỏi mới làm được”.

“Nhìn chung tôi thấy rằng điểm ở mức bình thường, không cao. Năm nay số điểm cao sẽ không được nhiều như năm ngoái. Dự đoán điểm 6, 7 sẽ nhiều. Điểm 9 cũng thật sự sẽ rất ít”, giáo viên này dự đoán.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cham-diem-mon-ngu-van-thpt-2018-bat-ngo-voi-nhung-diem-liet-a376464.html