Chấm điểm Liverpool 0-0 Man City: Salah lại gây thất vọng

Trong trận đại chiến giữa Liverpool và Manchester City diễn ra tối 7/10, ngôi sao Mohamed Salah tiếp tục gây thất vọng dù chơi trọn vẹn 90 phút.

Alisson Becker (6,6 điểm): Alisson không có nhiều việc để làm ở trận này. Cú sút 11 m của Riyad Mahrez là tình huống nguy hiểm nhất Alisson phải đối mặt. Dù vậy, may cho thủ môn người Brazil và Liverpool khi Mahrez sút bóng lên trời.

Joseph Gomez (6,8 điểm): Trong ngày được HLV Juergen Klopp bố trí đá hậu vệ phải, Gomez khiến Raheem Sterling gần như mất hút trên sân. Tài năng 21 tuổi có 2 cú tắc bóng ngay trong chân Sterling và 1 tình huống tranh chấp chiến thắng.

Dejan Lovren (7,1 điểm): HLV Klopp tin tưởng xếp Lovren đá chính và được đền đáp xứng đáng. Trung vệ người Croatia phối hợp tốt cùng Van Dijk, khiến Aguero gần như rơi vào tình trạng "đói bóng". Lovren có đến 5 cú tắc bóng chuẩn xác và 2 lần tranh chấp thành công. Whoscored đánh giá Lovren là cầu thủ hay nhất của Liverpool ở trận này.

Virgil Van Dijk (6,7 điểm): Có ít tình huống Man City tiếp cận được vòng 16,5 m của Liverpool, nên Van Dijk không phải hoạt động quá nhiều. Dấu ấn lớn nhất của trung vệ người Hà Lan nằm ở 75 đường chuyền, có tỷ lệ chuẩn 93%.

Andrew Robertson (6,7 điểm): So với Gomez, Robertson thường xuyên dâng cao tấn công ở cánh trái, song độ hiệu quả chưa thật sự cao. Robertson có 3 lần rê bóng thành công, thực hiện 48 đường chuyền và 1 trong số đó trực tiếp mở ra cơ hội cho đồng đội. Khi phòng ngự, hậu vệ 26 tuổi có 3 cú tắc bóng chính xác.

Georginio Wijnaldum (6 điểm): Wijnaldum di chuyển không biết mệt mỏi ở khu vực trung lộ, song vai trò của anh chưa thật sự nổi bật. Tiền vệ người Hà Lan chỉ tung ra 46 đường chuyền, đạt độ chuẩn 85%. Tuy nhiên, hầu hết đường chuyền của Wijnaldum diễn ra ở cự ly ngắn và không tạo được đột biến.

Jordan Henderson (6,9 điểm): Henderson là điểm sáng hiếm hoi giữa thế trận tấn công bế tắc của Liverpool. Trong tổng số 61 đường chuyền được thực hiện từ đôi chân của thủ lĩnh "The Kop", có 1 pha bóng mở ra cơ hội mười mươi cho đồng đội. Henderson là người thường xuyên theo sát "nhạc trưởng" David Silva và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

James Milner (6,4 điểm): Gặp lại đội bóng cũ, Milner chơi cực kỳ quyết tâm. Dù vậy, chấn thương khiến tiền vệ 32 tuổi sớm rời sân trước khi hiệp một kết thúc. Milner thực hiện 31 đường chuyền, có tỷ lệ 81% ở trận này.

Mohamed Salah (6,1 điểm): Thêm một trận đấu Salah gây thất vọng dù chơi trọn vẹn 90 phút. Trước sự theo kèm của Mendy và trung vệ Laporte, "Vua Ai Cập" bất lực ở mọi lần chạm bóng. Salah không có pha qua người thành công, hay kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Anh tung ra 3 cú sút, 1 trong số đó đi vào khung thành, song quỹ đạo bóng chưa đủ để khuất phục Ederson.

Roberto Firmino (6 điểm): Trước khi bị thay ra từ phút 72, Firmino bị bộ đôi trung vệ Stones và Laporte phong tỏa hoàn toàn ở vòng 16,5 m của Man City. Tiền đạo người Brazil thường xuyên lùi về trung lộ, hoặc dạt sang hai biên để nhận bóng, nên không tung ra dù chỉ 1 cú sút.

Sadio Mane (6,2 điểm): Salah, Firmino gây thất vọng và màn trình diễn của Mane cũng không khá hơn khi người thường xuyên đối đầu với anh là Kyle Walker, vốn rất mạnh ở tốc độ và thể lực. Ngôi sao mang áo số 10 không tung được cú sút nào về phía khung thành của Ederson.

Điểm số cụ thể trận Liverpool 0-0 Man City. Ảnh: Whoscored.

Điểm số cụ thể trận Liverpool 0-0 Man City. Ảnh: Whoscored.

Bảng xếp hạng cập nhật Premier League 2018/19 sau 8 vòng. Ảnh: Wikipedia.

Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cham-diem-liverpool-0-0-man-city-salah-lai-gay-that-vong-post882701.html