Chấm điểm Croatia 2-1 Anh: Nỗi thất vọng Harry Kane

Ngoài 2 pha dứt điểm trong tư thế việt vị, dấu ấn của Harry Kane trong trận đấu này gần như là con số 0.

Highlights Croatia 2-1 Anh: Mandzukic ghi bàn hiệp phụ Tận dụng sự thiếu tập trung của hậu vệ Anh, tiền đạo Mandzukic thoát xuống rất nhanh và dứt điểm tung lưới thủ môn Pickford đưa Croatia vào chung kết World Cup 2018.

Thủ môn Jordan Pickford (7 điểm): Trong cả hai bàn thua của tuyển Anh, Pickford đều không thể làm gì hơn. Còn với những tình huống khác, anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình đặc biệt ở pha bóng dũng cảm lao ra phá bóng trước mặt Mandzukic.

Hậu vệ Kyle Walker (6 điểm): Hậu vệ của Man City phòng ngự ổn trong cả trận với 13 pha phá bóng - nhiều nhất trên sân. Nhưng cả 2 bàn thắng của Croatia đều có dấu ấn của anh. Đầu tiên, Walker đã không thể chiến thắng Perisic ở bàn mở tỷ số và sau đó anh cũng để tiền vệ này chuyền bóng cho Mandzukic ghi bàn.

Hậu vệ John Stones (7 điểm): Stones chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu, đặc biệt là pha ngăn cản cú sút của Ante Rebic phút 20 và sau đó là pha cắt bóng phút 31. Nhưng chỉ 1 giây thiếu tập trung của Stones mà tuyển Anh đã phải trả giá khi bị Mandzukic chọc thủng lưới.

Hậu vệ Harry Maguire (6 điểm): Maguire nhìn chung có một trận đấu ổn với 7 lần phá bóng, nhưng cũng chính anh đã chọn sai vị trí trong bàn gỡ hòa của Croatia. Những pha bóng bổng của Maguire khi tấn công cũng không hiệu quả.

Chạy cánh Ashley Young (6 điểm): Cầu thủ thuộc biên chế Man United gặp vô vàn khó khăn trước Ante Rebic. Tốc độ của đối thủ khiến Young không thể tái diễn phong độ ấn tượng từ đầu giải. Có lẽ HLV Southgate nhận ra Young bị suy giảm thể lực và rút anh ra ngay trước hiệp phụ.

Chạy cánh Kierran Trippier (8 điểm): Trippier xứng đáng là cầu thủ hay nhất của Anh trong trận đấu với Croatia. Ngoài bàn mở tỷ số, Trippier cũng có 2 pha tắc bóng, 3 cú cắt bóng và 2 tình huống phá bóng. Đáng tiếc cho Trippier khi anh dính chấn thương cuối trận.

Tiền vệ Jordan Henderson (6 điểm): Henderson gần như lép về hoàn toàn so với những tiền vệ của Croatia. Anh cũng không thể hiện vai trò kết nối các tuyển như thường lệ. Anh có tổng cộng 48 đường chuyền, thua cả những hậu vệ đối phương như Strinic, Lovren hay Vrsaljko.

Tiền vệ Dele Alli (6 điểm): Dấu ấn lớn nhất Alli để lại là tình huống mang về quả đá phạt mà Trippier tận dụng thành công. Những gì cầu thủ thuộc biên chế Tottenham để lại rất mờ nhạt.

Tiền vệ Jesse Lingard (5 điểm): Như thường lệ, Lingard vẫn hoạt động rất chăm chỉ nhưng anh không tạo ra một pha bóng nào đáng chú ý. Sở hữu 3 cú dứt điểm nhưng không lần nào Lingard đưa bóng đi trúng khung thành.

Tiền đạo Raheem Sterling (6 điểm): Sterling chơi hay trong hiệp 1, có những pha bóng làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương nhưng anh đã không thể tái hiện điều đó trong bối cảnh tuyển Anh lùi sâu. Sterling sau đó phải rời sân nhường chỗ cho Rashford.

Tiền đạo Harry Kane (5 điểm): Dù có rơi vào thế việt vị hay không thì hai pha dứt điểm tệ hại của Kane cũng đủ tố cáo anh chơi tệ thế nào. Ngoài 2 pha bóng ấy, Kane gần như mất hút cả trận, có thêm 1-2 pha làm tường và vô hại trước những hậu vệ Croatia.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cham-diem-croatia-2-1-anh-noi-that-vong-harry-kane-post859552.html