Chấm điểm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các quận, huyện

Ngày 1-11, Đoàn công tác số 1 về đánh giá, chấm điểm công tác an toàn thực phẩm năm 2018 của TP Hà Nội do ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc chấp hành quy định ở một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất căng tin sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và hai cơ sở kinh doanh trên đường Ngô Xuân Quảng (thị trấn Trâu Quỳ). Tại thời điểm kiểm tra, 2/3 cơ sở nói trên chưa thực hiện việc niêm yết công khai giấy chứng nhận bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các cơ sở chưa có tấm ngăn côn trùng, chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc thực phẩm, người bán hàng chưa được khám sức khỏe và xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Khi tiến hành xử phạt mới chỉ áp dụng hình thức nhắc nhở, chưa thực hiện việc công khai cơ sở vi phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Trước đó, như Báo Hànôịmới đã đưa tin, Hà Nội đã thành lập 3 đoàn đánh giá, chấm điểm công tác an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã từ nay đến hết ngày 15-11.

Trang Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/917458/cham-diem-cong-tac-bao-dam-an-toan-thuc-pham-tai-cac-quan-huyen