Chấm điểm Anh 2-0 Thụy Điển: Người hùng Harry Maguire

Với cú đánh đầu mở tỉ số cùng hàng loạt những pha không chiến thành công giúp đội tuyển Anh vượt qua Thụy Điển, hậu vệ khoác áo Leicester City xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận.

Jordan Pickford (7,4 điểm): Sau khi trở thành tâm điểm ở loạt sút luân lưu với đội tuyển Colombia, thủ thành 23 tuổi lại một lần nữa chứng minh giá trị của mình với thành tích giữ sạch lưới trước Thụy Điển. Pickford đã có ít nhất 3 pha cản phá tình huống nguy hiểm trong trận đấu này. Anh xứng đáng là thủ môn số một của đội tuyển Anh hiện tại.

John Stones (7,4 điểm): Không chơi quá nổi bật ở hàng thủ 3 người song trung vệ Everton vẫn thể hiện sự ổn định của mình suốt trận đấu khiến cho bộ đôi tiền đạo Toivonen và Marcus Berg bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của thủ thành Jordan Pickford.

Harry Maguire (8,9 điểm): Trung vệ 25 tuổi xứng đáng là người hùng của "Tam sư" trong trận đấu này. Anh là người mở tỉ số bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc của Ashley Young. Không chỉ vậy, Maguire còn khiến các cầu thủ Thụy Điển trở nên quá nhỏ bé khi chiến thắng hầu như tất cả những tình huống không chiến trong trận đấu.

Kyle Walker (7,6 điểm): Kinh nghiệm là thứ đã giúp Kyle Walker nhiều lần giải nguy cho đồng đội trong khi tốc độ của anh là một trong những thứ vũ khí nguy hiểm bên hành lang cánh phải ở đội hình của HLV Gareth Southgate. Kyle Walker đã dần trưởng thành hơn kể từ sau cuộc đối đầu với Tunisia, trận đấu mà anh suýt chút nữa trở thành tội đồ.

Jordan Henderson (7,4 điểm): Đội trưởng của Liverpool đã làm rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự khi chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ 5 người của đội tuyển Anh. Khả năng chuyền dài vượt tuyến của Henderson cũng giúp các cầu thủ giàu tốc độ như Jesse Lingard hay Raheem Sterling thực hiện những tình huống đột phá.

Dele Alli (7,6 điểm): Trong một ngày nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự được Henderson hoàn thành quá tốt, Dele Alli có nhiều cơ hội hơn để thực hiện những tình huống xâm nhập vòng cấm. Cầu thủ này đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 bằng một cú đánh đầu từ đường kiến tạo của Jesse Lingard.

Jesse Lingard (8,2 điểm): Tiền vệ đang khoác áo Man Utd đã có một đường kiến tạo đầy cảm giác cho đồng đội trong trận đấu với Thụy Điển. Sự cơ động của Lingard cũng khiến cho các cầu thủ đối phương cảm thấy bối rối. Trong một ngày Sterling chơi không tốt trên hàng công, Lingard đã phần nào làm thay nhiệm vụ khuấy đảo hàng phòng ngự Thụy Điển cho người đồng đội.

Kieran Trippier (7,4 điểm): Tốc độ và những cú tạt bóng của Trippier vẫn là thứ vũ khí nguy hiểm của đội tuyển Anh bên hành lang cánh phải. Có thể không ghi bàn và kiến tạo trong trận đấu này song hậu vệ Tottenham vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Gareth Southgate, đặc biệt là thể hiện sự ăn ý với Kyle Walker.

Ashley Young (7,4 điểm): Tiền vệ MU đã có một đường kiến tạo cho Harry Maguire trong trận đấu này. Ashley Young đã thành công trong việc ngăn chặn khả năng tạo đột biến của Sebastian Larsson. Tuy nhiên, khả năng không chiến kém của cầu thủ này đã nhiều lần khiến cho "Tam sư" bị đặt vào tình huống nguy hiểm.

Harry Kane (6,9 điểm): Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup năm nay không có pha lập công nào trước Thụy Điển. Hàng thủ của đội bóng Bắc Âu đã thành công trong việc khóa chặt ngòi nổ Harry Kane. Tuy nhiên, tiền đạo Tottenham Hotspurs không cần quá lo lắng khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup 2018 đã về nước gần hết.

Raheem Sterling (6,5 điểm): Sterling lại một lần nữa gây thất vọng trên hàng công của "Tam sư". Sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt nhưng lối chơi rườm rà đã khiến cầu thủ này bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong vòng cấm của Thụy Điển. Nếu không sớm cải thiện vấn đề này, khả năng cao tiền vệ khoác áo Man City sẽ phải nhường vị trí cho Jamie Vardy ở trận đấu tới.

Bảng chấm điểm các cầu thủ trong trận đấu giữa Anh và Thụy Điển. Ảnh: Whoscored.

Bảng chấm điểm các cầu thủ trong trận đấu giữa Anh và Thụy Điển. Ảnh: Whoscored.

Highlights Thụy Điển 0-2 Anh: Maguire và Alli ghi bàn cho 'Tam sư' Ở trận tứ kết diễn ra lúc 21h, ĐT Anh giành chiến thắng trước Thụy Điển với tỷ số 2-0 nhờ pha lập công của Maguire trong hiệp 1 và Alli ở hiệp 2.

Thế Anh
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cham-diem-anh-2-0-thuy-dien-nguoi-hung-harry-maguire-post858311.html