Chậm di dời trường ĐH, CĐ ra khỏi nội đô

Theo Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường ĐH, CĐ vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2025, từ năm 2011 thì 12 trường ĐH, CĐ trong nội đô Hà Nội phải di dời ra ngoại thành thế nhưng đến nay, sau 10 năm việc di dời này vẫn 'dậm chân tại chỗ'

Khu vực ngã tư Chùa Láng - Nguyễn Chí Thanh,,,tại đây tập trung 3 trường là ĐH Ngoại Thương, HV Ngoại giao và HV Thanh thiếu niên. Với lượng sinh viên đông thế nên vào những khung giờ cao điểm, khu vực này luôn trong tình trạng tắc nghẽn, cần sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Đứng trước việc giảm sức ép lên hạ tầng xã hội ở nội đô, năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch quỹ đất và công bố thời gian di dời một loại các trường ĐH, CĐ trong nội thành ra ngoại thành. Thế nhưng sau 10 năm, mặc dù quỹ đất đã được cấp cho các trường tại các vị trí như Hòa Lạc, Sóc Sơn, song 12 cơ sở giáo dục trong danh sách phải di dời hiện vẫn chưa có trường nào thực hiện. Một trong số những nguyên nhân chính là khó khăn về kinh phí.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng cần phải có cơ chế đặc thù để đầu tư cơ sở tại địa điểm mới của các trường ĐH, CĐ để giáo viên và học sinh có điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, học tập và làm việc ngay tại chỗ chứ không phải là phó mặc cho các trường.

Rõ ràng, việc di dời các trường ĐH, CĐ ra khỏi nội đô để giảm áp lực lên hạ tầng xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông là một chủ trương hợp lý. Thế nhưng để thực hiện tốt chủ trương này cần sự quyết tâm và vào cuộc của Bộ GD&ĐT cùng với các bộ liên quan như Bộ Xây dựng và Bộ Tài Chính nhằm nhanh chóng triển khai đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cham-di-doi-truong-dh-cd-ra-khoi-noi-do