Châm cá trên sông, người phụ nữ nghi bị điện giật tử vong

Chiều 6/12, UBND xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, một phụ nữ ở địa phương vừa tử vong nghi do bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, người dân xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) tá hỏa phát hiện thi thể một người phụ nữ trên chiếc ghe trôi tự do ở sông Vu Gia. Thời điểm phát hiện, trên ghe lúc này còn có một bộ kích điện.

Nạn nhân được xác định là chị V.T.V. (37 tuổi, trú thôn Tân An, xã Đại Lãnh). Được biết, chị V. hành nghề châm cá và thường xuyên đánh bắt trên sông Vu Gia. Một số người dân cho hay, có thể nạn nhân tử vong do bị giật điện từ bình châm cá.

Ảnh minh họa

Trước đó, tại xã Duy Phú (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cũng xảy ra một trường hợp tương tự. Khoảng 19 giờ ngày 6/10, ông N.Đ.Ph. (44 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Duy Phú) rời khỏi nhà mang theo bình điện đi châm cá. Đến tối cùng ngày, gia đình không ông Ph. về nên tổ chức đi tìm.

Đến khoảng 21 giờ 30, người thân phát hiện ông Ph. tử vong tại bờ ao gần nhà trong tình trạng bình điện châm cá đeo vào người, dây điện quấn vào tay.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cham-ca-tren-song-nguoi-phu-nu-nghi-bi-dien-giat-tu-vong-279366.html