Chắc tay lái, vững niềm tin

Thượng tá Lê Đức Nghĩa, Chính ủy Trung đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần, Quân khu 5) khẳng định: 'Những danh hiệu mà Đảng và Nhà nước trao tặng đơn vị là phần thưởng cao quý.

Chúng tôi coi đó là tài sản vô giá, là cơ sở để tiếp tục xây đắp niềm tin, rèn luyện ý chí phấn đấu. Hạnh phúc lớn nhất của người chiến sĩ vận tải là đưa những chuyến hàng về đích đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối”.

Xác định nhiệm vụ chính trị trung tâm của trung đoàn là SSCĐ, vận chuyển vật chất, vũ khí trang bị cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 5 năm qua, trung đoàn luôn quán triệt, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên. Thường xuyên duy trì đúng, đủ lực lượng, phương tiện và trang bị vật chất SSCĐ; chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện SSCĐ và tổ chức luyện tập thuần thục kế hoạch vận tải bảo đảm lực lượng, phương tiện cho các chiến dịch; phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ đơn vị, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ... Hằng năm, trung đoàn chủ động hiệp đồng chặt chẽ với Ban CHQS huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý lực lượng, phương tiện dự bị động viên; tổ chức huấn luyện quân dự bị đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng được nâng lên, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

 Thực hiện ngày kỹ thuật ở Trung đoàn 655.

Thực hiện ngày kỹ thuật ở Trung đoàn 655.

Thực hiện "mỗi ki-lô-mét an toàn là một chiến công", từ năm 2014 đến nay, trung đoàn đã tổ chức vận chuyển 2.712 chuyến/917.816km xe chạy với hơn 13.000 tấn hàng hóa các loại; vận chuyển hơn 10.000m3 nước phục vụ nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong đợt hạn hán các năm 2015, 2016, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao; vận chuyển hàng nghìn tấn đạn, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc di dời Kho K54, K55/Cục Kỹ thuật quân khu về vị trí đóng quân mới. Đặc biệt, thực hiện mệnh lệnh của Tư lệnh quân khu, trung đoàn đã chỉ đạo Đại đội Vận tải thủy tổ chức cơ động vận chuyển hàng nghìn tấn hàng ra đảo, về đất liền, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa.

Với những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, từ năm 2014 đến nay, trung đoàn vinh dự được Quân khu tặng cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Bài và ảnh: SƠN HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chac-tay-lai-vung-niem-tin-640719