Cha xúi con trộm tiền bà nội: Nhận thêm hình phạt nào?

Theo luật sư Quynh, người cha còn bị tội sử dụng trẻ em vào việc phạm tội khi chủ mưu để người con cũng tham gia vào việc trộm tiền.

Liên quan đến thông tin bố xúi con trộm tiền 18 lần nhà bà nội, ngày 21/8, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Nguyễn Văn Quynh, đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, ở vụ việc này, người cha đã phạm tội trộm cắp tài sản.

"Những tình tiết trong vụ việc cho thấy người cha là kẻ chủ mưu. Nếu người cha đã thừa nhận những hành vi trộm cắp và chủ mưu để người con cũng tham gia vào việc lấy trộm tiền ở nhà bà nội thì người cha này còn bị tội sử dụng trẻ em vào việc phạm tội.

Với những hành vi này, theo luật hình sự vẫn phải xem xét trách nhiệm và căn cứ vào số tiền để xử phạt", luật sư Quynh cho biết.

Đối tượng Trần Thanh Hoàng. Ảnh: Công an TP.HCM

Đối tượng Trần Thanh Hoàng. Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, theo điều tra, bà Phan Thị Sáo (53 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) được con dâu đưa 1 tỷ đồng nhờ giữ giúp. Bà Sáo cẩn thận bỏ tiền vào túi ni- lông đen giấu dưới đáy thùng quần áo trong phòng ngủ.

Ngày 21/3, bà Sáo đi công việc nên nhờ con trai là Trần Thanh Hoàng (31 tuổi) đến trông nhà. Tại đây, Hoàng lục tìm khắp nhà thì phát hiện nơi mẹ giấu tiền. Nam thanh niên lấy 1 cuộn tiền, đếm được 20 triệu đồng và mang đi tiêu xài.

Đến giữa tháng 8/2019, bà Sáo và chị Ph phát hiện trong thùng chỉ còn 420 triệu đồng, số tiền 580 triệu đồng đã bị lấy mất nên đã trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Hoàng là nghi phạm trong vụ trộm cắp trên. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2019, Hoàng đã 10 lần trộm tiền, mỗi lần từ 20 - 30 triệu đồng.

Thấy việc trộm dễ dàng, ngày 8/6, Hoàng chở con gái qua gửi ngủ qua đêm với bà nội và chỉ chỗ giấu tiền để lợi dụng lúc mọi người không chú ý, cháu trộm các cọc tiền đem về cho bố. Trong tháng 6 và 7, Hoàng xúi con gái trộm 8 lần, mỗi lần 40 triệu đồng.

Tổng cộng 18 lần trộm cắp, hai cha con Hoàng lấy được 580 triệu đồng. Khi vụ án được phát hiện, Hoàng đã tiêu xài hết số tiền trộm được, chỉ còn 1 số tài sản mua bằng tiền trộm được gồm: 2 điện thoại Huwei Y9 và iPhone 6S plus, 1 đồng hồ.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cha-xui-con-trom-tien-ba-noi-nhan-them-hinh-phat-nao-3386110/