Cha vợ cùng con rể rủ nhau đi trộm cắp

Chênh nhau 27 tuổi nhưng con rể rủ cha vợ gây ra nhiều vụ trộm và đã bị tổ tuần tra Công an địa phương phát hiện, bắt quả tang

Ngày 15/1, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản đối với Hồ Văn Đại (SN 1997), trú ở thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Đối tượng Hồ Văn Đại cùng cha vợ Huỳnh Tấn Hùng sau khi bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản

Đối tượng Hồ Văn Đại cùng cha vợ Huỳnh Tấn Hùng sau khi bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Hồ Văn Đại là con rể còn Huỳnh Tấn Hùng (SN 1970), trú ở thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), là cha vợ nhưng cả hai có cùng mưu tính kiếm tiền bằng chiêu “ăn đêm”.

Chỉ trong hai đêm ngày 6 và 10/1, Đại điều khiển xe máy chở Hùng đến khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa để…trộm cắp.

Đến nơi, cha vợ cùng con rể không chỉ lần lượt dùng kìm cắt lưới thép nhà riêng của 6 người dân “ẵm” đi 31 con gà, mà còn lấy trộm 2 chiếc xe máy BKS 78N3-5887, 78H5-2925 của bà Lê Thị Hoa (SN 1972) và Trần Thị Hiếu (SN 1971), cùng trú ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam.

Trong lúc đang trộm cắp lần cuối vào ngày 10/1, Đại và Hùng đã bị tổ tuần tra của Công an phường Hòa Hiệp Nam bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa đang xem xét khởi tố bị can Huỳnh Tấn Hùng về tội danh nêu trên.

Phương Lan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cha-vo-cung-con-re-ru-nhau-trom-cap-tu-ga-den-xe-may-627537/