Cha và em gái Thủ tướng Anh muốn xin quốc tịch Pháp

Dailymail ngày 1/1 đưa tin, cha và em gái của Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây tiết lộ, rằng họ muốn nhập quốc tịch Pháp sau khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU).

Ông Boris Johnson cùng bố và em gái trong một sự kiện tại London năm 2020. Ảnh: Getty Images.

Ông Boris Johnson cùng bố và em gái trong một sự kiện tại London năm 2020. Ảnh: Getty Images.

Theo đó, ông Stanley Johnson, cha của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xác nhận kế hoạch xin cấp quốc tịch Pháp.

"Không có gì nghi ngờ về việc là công dân Pháp. Nếu tôi hiểu đúng thì tôi là người Pháp. Mẹ tôi sinh ra ở Pháp, bà ngoại tôi là người Pháp và ông nội của mẹ tôi cũng là người Pháp", ông Stanley Johnson cho hay.

Nếu đơn xin quốc tịch Pháp được chấp thuận, ông sẽ có hai quốc tịch và được cấp hộ chiếu của một nước thành viên EU, nhờ đó có lợi thế khi đi lại.

Không chỉ có ông Stanley, em gái của Thủ tướng Boris Johnson là Rachel Johnson cũng tỏ ý muốn đổi sang quốc tịch Pháp sau khi ông Stanley chia sẻ kế hoạch với truyền thông. "Nếu cha tôi nhận quốc tịch Pháp, thì đó cũng là điều tôi chờ đợi", cô Rachel nêu rõ.

Được biết, ông Stanley Johnson (80 tuổi), là một trong những công chức đầu tiên được bổ nhiệm đến Brussels sau khi Anh gia nhập EU năm 1973. Ông làm việc cho Ủy ban châu Âu và là thành viên của Nghị viện châu Âu.

Theo The Guardian, ông Stanley đã lập chiến dịch kêu gọi giữ cho nước Anh ở lại EU từ năm 2016, trong khi con trai ông - Thủ tướng Boris Johnson lại vận động nước Anh rời EU.

Linh Đan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/cha-va-em-gai-thu-tuong-anh-muon-doi-quoc-tich-sau-brexit-625934/