Cha tổ chức sới bạc, con ngồi canh cảnh sát

Hùng tổ chức sòng bạc ở bờ ruộng, còn các con thì đón khách vào chơi, ngồi canh cảnh sát và tổ chức bán đồ ăn.

Ngày 27/2, Công an tỉnh Đồng Tháp, đã lập hồ sơ điều tra Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi, ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) và 39 người khác về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo cảnh sát, chiều 26/2, các trinh sát đã ập vào bờ ruộng ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, bắt quả tang 40 người đang tham gia đánh bạc, tạm giữ 116 triệu đồng, 34 điện thoại và 26 xe máy và một ôtô.

 Cảnh sát dùng phà đưa những người đánh bạc về trụ sở. Ảnh: Phước Thanh.

Cảnh sát dùng phà đưa những người đánh bạc về trụ sở. Ảnh: Phước Thanh.

Hùng bị bắt tại hiện trường. Khu vực tổ chức đánh bạc ở ngoài bờ ruộng nên việc đột kích của cảnh sát gặp nhiều khó khăn.

Công an huyện Cao Lãnh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự lên kế hoạch, triệt phá thành công.

Theo cảnh sát, sới bạc này do Hùng tổ chức để thu tiền xâu, với hình thức lắc tài xỉu. Các con của Hùng đón và đưa người tới tụ điểm để chơi cờ bạc, ngồi canh cảnh sát, bán đồ ăn và nước uống.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cha-to-chuc-soi-bac-con-ngoi-canh-canh-sat-post1187962.html