Cha ông 'trùm' ma túy Văn Kính Dương xin tòa trả lại hàng tỉ đồng?!

Ông Văn Trọng Thái – cha ông trùm ma túy Văn Kính Dương - thừa nhận con trai mình từng liên hệ với gia đình trong thời gian trốn truy nã

Chiều 16-7, phiên tòa sơ thẩm xét xử băng nhóm tội phạm sản xuất, buôn bán ma túy do người tình của hotgirl Ngọc Miu - ông "trùm" Văn Kính Dương cầm đầu, tạm dừng ở phần xét hỏi.

Ông "trùm" Văn Kính Dương (giữa) từng liên lạc với gia đình trong thời gian truy nã

Ông "trùm" Văn Kính Dương (giữa) từng liên lạc với gia đình trong thời gian truy nã

Tại tòa, cha bị cáo Văn Kính Dương (tên: Văn Trọng Thái) nêu nhiều lý lẽ chứng tỏ bản thân không liên quan đến hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng con trai gây ra. Đồng thời, ông Thái mong muốn nhận lại một khoản tiền cơ quan công an thu giữ trong quá trình điều tra vụ án. Trước đó, TAND TP HCM từng trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm rõ vai trò của ông Văn Trọng Thái trong vụ án. Theo tòa án, ông Thái có thể có hành vi che giấu tội phạm. Bởi vì, ông này không trình báo khi Văn Kính Dương liên lạc với gia đình trong thời gian trốn truy nã . Tuy nhiên, cơ quan điều tra không đủ căn cứ xác định cha bị cáo Dương phạm tội "Che giấu tội phạm".

Trong phần xét hỏi, ông Thái cho rằng không biết bị cáo Dương trốn trại giam và bị truy nã. Thời gian trốn truy nã, Dương chỉ liên lạc với gia đình 1 lần. Vì thương con nên ông không tố giác. Ông Văn Trọng Thái trình bày: "Qua điện thoại, Dương có nói cháu làm ăn sinh sống ở TP HCM. Gặp trực tiếp, tôi thấy con làm ăn đàng hoàng, đầu tư quán xá. Vì vậy, tôi gửi tiền cho Dương làm ăn". Cha ông "trùm" ma túy một thời còn khai rằng trong số tiền cơ quan công an thu giữ tại nơi ở của Văn Kính Dương (hơn 2,5 tỉ đồng, 10.000 USD và 4.400 nhân dân tệ) có tiền ông gửi với mục đích nhờ Dương mua nhà ở TP. Chính vì thế, cha ông "trùm" ma túy mong HĐXX trả lại gia đình ông số tiền trên.

Tại tòa, đại diện cơ quan công tố cáo buộc ông "trùm" Văn Kính Dương 5 tội danh, gồm: "Sản xuất trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn khỏi nơi giam giữ" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cùng hầu tòa về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" là người tình của Dương-bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu). Tám bị cáo từng là đàn em của Dương cũng ra tòa về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy" hoặc "Mua bán trái phép chất ma túy". Năm 2010, sau khi trốn khỏi trại giam, Dương vào TP HCM thu nạp đàn em, lập đường dây sản xuất ma túy. Băng nhóm này thu gom 124 kg ma túy tinh chất, chế biến thành 500.000 viên thuốc lắc. Bọn chúng ngụy trang thuốc lắc trong các gói cà phê rồi mang đi tiêu thụ. Ngọc Miu giúp Dương cất giấu 3.500 viên thuốc lắc.

Sáng 17-7, cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xét hỏi các bị cáo cùng những người liên quan.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cha-ong-trum-ma-tuy-van-kinh-duong-xin-toa-tra-lai-hang-ti-dong-20200716195018714.htm