Cha ôm con 7 tháng tự thiêu do nợ nần

Trong lúc quẫn trí vì nợ nần, ông Đ. đã ôm người con 7 tháng tuổi tưới xăng lên người rồi tự thiêu.

Sáng ngày 3/1/2021, ông Đặng Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra vụ cha ôm con 7 tháng tuổi tự thiêu khiến người cha tử vong, người con bị bỏng 20%.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 1/1/2021, tại nhà anh Hồ Quang Đ. (38 tuổi). Theo người dân trong gia đình, sáng hôm xảy ra sự việc, anh Đ. đi đâu về rồi bước thẳng vào nhà, bất ngờ ôm con ra trước khu vực sân rồi lấy can xăng lớn ra, tưới lên mình và con rồi bật hộp quẹt châm lửa đốt.

Anh Đ.được các y bác sĩ cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Anh Đ.được các y bác sĩ cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Gia đình anh Đ. đã tìm cách dập lửa và đưa hai cha con đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy cấp cứu. Nhưng do vết bỏng quá nặng ở phần đầu, tay, chân nên anh Đ. đã tử vong tại bệnh viện.

Riêng bé trai 7 tháng tuổi bị bỏng 20% diện tích cơ thể và bộ phận sinh dục nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Chủ tịch UBND xã Tam Bình cho biết, anh Đ. có vợ và 2 con nhỏ, trong buổi sáng xảy ra sự việc, vợ anh Đ. không có nhà.

"Gia đình anh Đ. được xếp vào diện khó khăn trên địa bàn, mấy ngày trước, vợ chồng anh Đ. có mâu thuẫn với nhau trong chuyện tiền bạc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Đ. túng quẫn trong chuyện nợ nần nên có ý định tự tử" - ông Lâm nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/cha-om-con-7-thang-tu-thieu-do-no-nan-3425369/