Cha mẹ muốn con dùng đồ chơi truyền thống

Kính hiển vi, nặn đất sét và bộ dụng cụ ma thuật là những món đồ chơi được xếp hàng đầu mà người lớn tin rằng trẻ em nên được trải nghiệm ở độ tuổi đang phát triển, một nghiên cứu ở Anh mới đây cho thấy.

Một cuộc thăm dò 2.000 phụ huynh cũng đã cho thấy các bậc cha mẹ mong con cái mình thay vì luôn sử dụng các thiết bị điện tử, thì có thể chơi những món đồ chơi truyền thống như yo-yo, nhảy dây, xếp hình, v.v...

Những đồ chơi khác như máy ảnh, bộ đồ khoa học và kính thiên văn cũng được đứng trong danh sách 30 món đồ chơi hàng đầu - những món đồ chơi có ảnh hưởng tích cực đến tuổi thơ và trí não trẻ.

Bộ đồ chơi mỹ thuật cũng là môn chơi đặc trưng, 1/4 các bậc cha mẹ luôn ủng hộ và khuyến khích con nhỏ tiếp xúc với những món đồ chơi mang tính sáng tạo, với hy vọng giúp tăng sự tự tin và sáng tạo của trẻ nhỏ.

Ông Andrew Roscoe thuộc tổ chức Very.co.uk đã thực hiện nghiên cứu này, cho biết: “Đồ chơi rất quan trọng đối với sự phát triển và giáo dục trẻ, chúng giúp trẻ em khám phá những điều mới lạ, giúp mở mang tiềm năng và niềm đam mê của trẻ bằng cách khuyến khích học tập, lòng trắc ẩn và sáng tạo.”

“Điều này có thể giúp trẻ em tìm ra được sở thích hay đam mê của bản thân, duy trì và thiết lập chúng cho tương lai, phát triển thành một con đường sự nghiệp hay một thói quen.”

"Điều quan trọng là trẻ em nên được tiếp xúc, chơi với tất cả các loại đồ chơi - từ những chiếc xe đồ chơi, búp bê đến bộ dụng cụ xây dựng hay kính viễn vọng."

Ông nói thêm: “Người lớn thừa nhận rằng thực tế có những món đồ chơi nhất định phải “có mặt” trong thời thơ ấu của trẻ vì nó sẽ có tác động tích cực đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ nhỏ. Điều này cho thấy đồ chơi có thể khuyến khích sự tò mò, rèn luyện thể chất và sáng tạo, cũng như phát triển kỹ năng xã hội khi chơi với bạn bè.”

Hơn hai phần ba số cha mẹ được hỏi cho biết, con nhỏ khi được tiếp xúc, chơi những món đồ chơi giống họ ngày xưa, đã cho thấy sự phát triển ở trẻ tăng nhanh hơn hẳn với những con nhỏ chơi món đồ công nghệ ngày nay.

Nghiên cứu này cũng cho thấy hầu hết người lớn tin rằng các bé nên được tiếp xúc với những trò như chơi xếp hình, búp bê, gấu bông. Trẻ ở độ tuổi lớn hơn, biết nhận thức rõ ràng nên được tiếp xúc với các món đồ như xe đạp, kính thiên văn và bộ đồ hóa học, v.v...

Một trong mười người lớn nhấn mạnh rằng chơi với con, đóng một vai diễn trong trò chơi của con là một yếu tố quan trọng. Với những trò chơi như thay quần áo, hóa trang hay nhà chơi của trẻ em cũng góp mặt trong danh sách top 30 đồ chơi trẻ em nên sở hữu.

Bốn trong số mười người lớn cảm thấy điều quan trọng đối với đồ chơi là giáo dục, trong khi 44% các bậc phụ huynh vui vẻ chia sẻ rằng đồ chơi có thể truyền cảm hứng cho sự sáng tạo của trẻ nhỏ.

Một trong bốn người lớn nói rằng những món đồ chơi hay trò chơi cần phải thân thiện với môi trường hay gia đình. Và 40% bậc phụ huynh nói rằng chúng sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển ở trẻ, theo nghiên cứu của OnePoll.

Chuyên gia phát triển trẻ em và phát ngôn viên của Very.co.uk - Anita Cleare cho biết: “Việc chơi rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ - đó là cách giúp trẻ phát triển bộ não, tìm hiểu mọi thứ và phát triển sự sáng tạo, giải quyết vấn đề và kỹ năng xã hội.”

“Một số món đồ chơi tốt nhất là những món đồ chơi khuyến khích trẻ chơi cùng bạn bè hay gia đình, vì điều này giúp trẻ phát triển tình cảm, dạy trẻ những kỹ năng quan trọng như giao tiếp, hợp tác và đàm phán.

“Ví dụ, chơi lego khuyến khích trẻ sử dụng trí tưởng tượng của chúng, trò chơi cờ bàn (board games) giúp trẻ có cơ hội phát triển các kỹ năng tư duy phức tạp như lập kế hoạch và dự đoán, đưa ra hay giải đáp các câu đố rất tuyệt vời.”

"Ai biết được, có lẽ bộ đồ khoa học hay đồ chơi xây dựng đó có thể là sự khởi đầu của một niềm đam mê suốt đời." - Anita Cleare nói.

Đặng Thanh (Theo Independent)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cha-me-muon-con-dung-do-choi-truyen-thong-521871.html