Cha mẹ khôn ngoan 'đọc vị' con bằng 50 câu hỏi thú vị

Kinh nghiệm của một bà mẹ ba con dưới đây sẽ cho bạn cách đơn giản để bao quát con hàng ngày.

"Tôi còn nhớ trong buổi gala dinner tổ chức ở cơ quan chồng, tôi và cậu con trai nhỏ là người duy nhất trả lời khớp ý nhau 100% trong phần chơi "cha mẹ hiểu con".

Ba đứa con – cũng là 3 tính cách trái ngược, những tình huống trớ trêu dở khóc dở cười của bọn trẻ trứng gà trứng vịt, nhưng sau cùng tôi thấy cái "Bí kíp" mà tôi hay sử dụng nó mới vi diệu làm sao.

"Bí kíp" đó đơn giản, đó là ngay từ khi con còn nhỏ bạn hãy thường xuyên đặt câu hỏi cho con. Tôi không đặt những câu hỏi chung chung như kiểu: "Ngày hôm nay của con thế nào?" mà sẽ đặt những câu hỏi cụ thể như " Hôm nay con ngồi cùng bạn nào? Bạn ấy tên là gì? Hôm nay bạn í mặc chiếc áo màu gì?...."

Vì thế, ri rỉ rì ri những "tâm thư" của các con tôi đều nắm rõ, việc nhắc nhở hay động viên các con cũng vì thế nhẹ nhàng hơn, không cần to tiếng, các chàng và nàng đều răm rắp nghe lời.

Dưới đây là 50 câu hỏi bố mẹ có thể sử dụng để giúp trẻ chia sẻ nhiều hơn về một ngày của mình. Tất nhiên, không phải ngày nào bạn cũng hỏi hết 50 câu này nhưng bạn hãy hỏi chúng thường xuyên để hiểu con nhiều hơn!

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Câu hỏi về bài tập ở trường:

1. Hôm nay con có học được điều gì hay ở trường không?

2. Nay con có giơ tay phát biểu không?

3. Hôm nay cô giáo có kể chuyện gì vui không?

4. Có bài nào khó quá con phải hỏi cô không?

5. Cô giáo có nhắc lớp chuyện gì không con?

6. Con đã làm xong hết bài học ngày hôm nay chưa?

7. Có chỗ nào trong bài học con thấy không hiểu không?

8. Con thích phần nào nhất trong bài học?

Câu hỏi về tình bạn:

9. Con thích chơi với bạn nào nhất khi ở lớp?

10. Con hay ngồi cạnh bạn nào?

11. Bạn nào hay pha trò cười nhất trong lớp?

12. Trường có các hoạt động, con thích rủ bạn nào chơi cùng?

13. Con thấy bạn nào ngầu nhất lớp?

14. Hôm nay có bạn nào trong lớp sinh nhật không?

15. Con thấy bạn nào học giỏi nhất lớp?

16. Sao con lại thích chơi với bạn A? Nhà bạn ấy ở đâu? Có gần nhà mình không? Con với bạn ấy có hay giúp đỡ nhau không?

17. Nếu được đổi chỗ, con muốn ngồi cùng bạn nào nhất?

18. Bạn A đã giúp con như thế nào?

19. Con muốn trở thành bạn tốt với ai?

20. Hôm nay con có thấy bạn nào nói chuyện riêng trong khi cô giảng bài không?

21. Bạn nào hay bị mọi người trêu nhất lớp? Con có biết vì sao bạn lại bị trêu như vậy không?

Câu hỏi về giờ ra chơi và bữa trưa?

22. Con hay ngồi ăn cơm với bạn nào?

23. Cơm hôm nay có ngon không?

24. Con có ăn hết phần cơm của mình không?

25. Các cô cho con ăn cơm với gì?

26. Món nào con thích nhất?

27. Bữa trưa hôm nay có điều gì xảy ra không?

28. Nếu được đổi hộp cơm con muốn đổi cho bạn nào?

29. Giờ ra chơi con hay chơi với bạn nào nhất?

30. Ra chơi con thường hay chơi ở chỗ nào?

31. Ra chơi con chơi trò gì?

32. Điều gì khiến con thích nhất trong giờ ra chơi?

33. Ai là người nghĩ ra nhiều trò chơi hay nhất?

Câu hỏi về cuộc sống

34. Điều gì làm con thấy vui nhất ngày hôm nay?

35. Hôm nay con làm những gì?

36. Nay con có chơi với bạn A không? Hội con chơi trò gì?

37. Ngày mai con muốn đi đâu?

38. Con thích nhất việc làm nào ngày hôm nay?

39. Nay con có giúp đỡ ai không?

40. Con đang nhớ ai nhất?

41. Hôm nay con thấy buồn/vui nhất lúc nào?

42. Con muốn cùng ai đi chơi vào cuối tuần này?

43. Tối nay ngủ con muốn mình mơ thấy gì?

44. Nếu có siêu năng lực, con sẽ chọn gì?

45. Con làm giỏi nhất việc gì?

46. Sau này lớn lên, con muốn làm nghề gì/trở thành người như thế nào?

47. Ai là người hùng trong mắt con?

48. Con thích bố mẹ chơi gì cùng con nào?

49. Nếu có thể thay đổi một điều gì đó từ bố/mẹ, con muốn thay đổi điều gì?

50. Có ai khiến con không hiểu không?

Trần Anh Trà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/cha-me-khon-ngoan-doc-vi-con-bang-50-cau-hoi-thu-vi-20210419161112315.htm