Cha mẹ hay dán mắt vào điện thoại sẽ ảnh hưởng xấu đến trẻ

Các bậc cha mẹ hay dán mắt vào chiếc điện thoại khi con đang giận, về lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến hành vi trẻ, theo một nghiên cứu mới.

Shutterstock

Trang UPI dẫn nghiên cứu với 183 cặp vợ chồng có con nhỏ, phát hiện ra rằng cha mẹ thường quay sang các thiết bị điện tử khi giao tiếp với con cái đang giận dữ sẽ khiến hành vi của chúng càng tồi tệ hơn trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này không chứng minh điện thoại thông minh là thứ gây ra tác hại tiêu cực đến sức khỏe của trẻ, nhưng việc cha mẹ gặp khó khăn trong quản lý hành vi con trẻ là tiền đề cho các vấn đề hành vi của trẻ trong tương lai.

Nhà nghiên cứu - tiến sĩ Jenny Radesky, trợ lý giáo sư nhi khoa tại Đại học Y khoa Michigan (Mỹ), nói: "Khi cha mẹ bị phân tâm bởi một cái gì đó khác khi con trẻ giận dữ, chúng sẽ thất vọng hơn".

Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là điện thoại thông minh và các thiết bị khác là nguyên nhân của vấn đề, theo Yamalis Diaz, trợ lý giáo sư lâm sàng về trẻ em và tâm thần vị thành niên tại NYU Langone Health, tại thành phố New York (Mỹ).

Cha mẹ từ lâu đã chuyển sang phương tiện truyền thông để tránh tranh luận với con khi chúng giận dữ, Radesky nói. Nhưng các thiết bị di động có thể can thiệp vào tương tác giữa cha mẹ với con bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Tuy nhiên, Diaz cho biết, nếu cha mẹ thường xuyên "dí mắt vào điện thoại của họ" vì căng thẳng, họ cần phải tìm ra nguồn gốc thực sự của sự căng thẳng đó.

Nghiên cứu được công bố trực tuyến gần đây trên tạp chí Nghiên cứu Nhi khoa.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy, cha mẹ đã căng thẳng hơn khi con cái của họ có nhiều vấn đề về hành vi hơn. Nhưng rất ít bậc cha mẹ biết rằng chính việc sử dụng thiết bị của cha mẹ lần lượt làm cho các vấn đề hành vi xấu đi theo thời gian.

Ngọc Lam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/cha-me-hay-dan-mat-vao-dien-thoai-se-anh-huong-xau-den-tre-975631.html