Cha mẹ Hàn Quốc dạy con loại kỹ năng 'hình thành từ 3 tuổi, kéo dài tới 80 tuổi'

Một trong những từ đầu tiên mà bất kỳ trẻ em Hàn Quốc nào cũng học là 'nunchi', có nghĩa là 'đo lường bằng ánh mắt'.

Nunchi là nghệ thuật cảm nhận những gì người khác đang suy nghĩ, từ đó có cách nói chuyện, cư xử đáp ứng một cách phù hợp. Đây là kỹ năng nhận biết nhanh bầu không khí trong căn phòng, nhấn mạnh vào tập thể chứ không riêng một cá nhân tách biệt.

Những người có kỹ năng Nunchi tốt sẽ đoán được nhiều người nghĩ gì, cảm nhận thế nào chỉ qua một vài lời nói, cử chỉ hoặc nét mặt của họ.

Ở Hàn Quốc, Nunchi rất quan trọng, một người được luyện tập kỹ năng này thành thục có thể giúp họ tìm được người bạn đời phù hợp trong cuộc sống, chọn được bạn kinh doanh, hợp tác làm ăn, bảo vệ bản thân trước những kẻ có ý làm hại bạn.

Để khai thác sức mạnh của Nunchi, tất cả những gì bạn cần là đôi mắt và đôi tai của mình, và phần khó nhất một tâm trí tĩnh lặng. Nunchi giống như việc 'quan sát hai bên trước khi sang đường', tức là phải suy nghĩ thật cẩn thận trước mỗi quyết định.

Ngay từ khi đứa trẻ lên 3 tuổi, cha mẹ Hàn Quốc đã chú trọng hướng dẫn, tập luyện cho con khả năng này vì họ tin rằng 'một thói quen được hình thành từ 3 tuổi sẽ kéo dài đến 80 tuổi'.

Cha mẹ Hàn Quốc truyền thụ, giúp con thấm nhuần tư tưởng Nunchi bằng cách dạy con bài học quan trọng đầu tiên của cuộc đời: 'Không phải mọi thứ đều xoay quanh con'.

Phương pháp này giúp trẻ biết được rằng không phải mọi việc đều xảy ra theo ý của con và không có ai có nghĩa vụ phải làm hài lòng con.

Một đứa trẻ 4 tuổi trở nên cáu gắt, mất kiên nhẫn khi xếp hàng mua đồ ăn, người mẹ sẽ chỉ cho con thấy những người xung quanh cũng đang phải chờ đợi để đến lượt. Cha mẹ hành động để cho con thấy con không phải là người mệt mỏi duy nhất.

Cách giáo dục của cha mẹ Hàn Quốc giúp con hiểu rằng thế giới không vận hành theo cách con là trung tâm của mọi thứ.

Một số trường học Hàn Quốc không tuyển dụng nhân viên vệ sinh. Học sinh phải thay phiên nhau dọn dẹp, lau nhà, đổ rác, thậm chí là dọn phòng vệ sinh. Nhà trường chia theo nhóm, học sinh làm việc cùng nhau, luân phiên.

Nếu bạn càng ngăn nắp, bạn càng mất ít thời gian để dọn dẹp. Nếu cả lớp cùng có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường thì công việc dọn dẹp sẽ ít đi. Từ đó, mỗi học sinh phải tự có ý thức để không làm ảnh hưởng đến tập thể.

Theo quan điểm của cha mẹ Hàn Quốc, một số trẻ sinh ra đã có kỹ năng Nunchi tốt, một số cần phải trải qua thời gian luyện tập.

Euny Hong, một nhà văn người Mỹ gốc Hàn chia sẻ rằng bản thân cô là một bằng chứng về cách nuôi dạy con theo phương pháp Nunchi.

Cô cho thấy bạn không cần phải là người thông minh nhất, giàu có nhất hoặc có đặc quyền nhất để tìm thấy thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, bạn chỉ cần có Nunchi.

Năm 12 tuổi, gia đình Euny Hong chuyển từ Mỹ về Hàn Quốc sinh sống. Mặc dù mới chỉ biết nói Tiếng Anh nhưng cô vẫn đăng ký học tại một trường công lập ở Hàn. Đây chính là nơi tốt nhất để cô học tập và phát triển kỹ năng Nunchi bởi cô phải học tiếng, học văn hóa, tự điều chỉnh lối sống để có thể hòa nhập với bạn bè.

Vào thời của Euny Hong, học sinh thường phải cố gắng quan sát cách giáo viên nói và những điều bạn cùng lớp làm để biết được những việc cần chuẩn bị ra sao.

Kỹ năng Nunchi của cô phát triển tốt trong khoảng thời gian này. Chỉ hơn một năm sau khi đến Hàn Quốc, cô đứng đầu lớp và đạt giải thưởng môn Toán, Vật Lý.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/cha-me-han-quoc-day-con-loai-ky-nang-hinh-thanh-tu-3-tuoi-keo-dai-toi-80-tuoi-287116.html