Cha mẹ đi làm, 2 anh em ruột rủ nhau tắm hồ đuối nước thương tâm

Đi làm về không thấy 2 con ở nhà, bố mẹ của Chương và Trường tá hỏa đi tìm thì phát hiện thi thể 2 em ở hồ nước sâu ở khu vực khai thác đá bỏ hoang.

Chiều 18/8, một lãnh đạo UBND xã Grăng, huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị chết đuối tại hồ ở làng O Re 2, xã I Grăng.

Cụ thể, nạn nhân là 2 cháu Đỗ Thanh Chương (10 tuổi) và Đỗ Văn Trường (8 tuổi).

Thông tin trên báo Dân sinh, khoảng 17 giờ ngày 17/8/2018, đi làm về không thấy 2 con đâu, bố mẹ của Chương và Trường đã cầu cứu hàng xóm cùng đi tìm kiếm, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Dân sinh

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Dân sinh

Khi đến hồ nước ở làng O Re 2 (xã I Grăng) người dân phát hiện bên bờ có áo và dép của Chương, Trường.

Đến 22 giờ ngày 17/8, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân Đỗ Văn Trường. Thi thể nạn nhân Đỗ Thanh Chương đến 7 giờ ngày 18/8/ mới được tìm thấy.

Chủ tịch UBND xã Ia Grăng – ông Lê Quang Đạo cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do các em đi tắm hồ, bị sảy chân dẫn đến đuối nước, tử vong.

Theo VTC, hồ nước ở làng O Re 2 được hình thành do doanh nghiệp khai thác đá từ nhiều năm trước.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương có mặt tại gia đình nạn nhân chia sẻ, động viên cũng như hỗ trợ một phần chi phí mai táng cho hai cháu.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cha-me-di-lam-2-anh-em-ruot-ru-nhau-tam-ho-duoi-nuoc-thuong-tam-3501388.html