Chà Lạp - điểm 'giải nhiệt' ưa thích của du khách nơi 'chảo lửa' Đông Dương

Chảy qua bản Thái Đoọc Búa, xã Tam Thái, huyện miền núi Tương Dương, dòng Chà Lạp trong xanh, mát lạnh đang là điểm đến ưa thích của người dân trong và ngoài vùng trong những ngày nắng nóng. Cứ mỗi dịp cuối tuần có hàng trăm lượt người tìm đến đây để 'giải nhiệt'.

Từ trung tâm huyện Tương Dương xuôi về theo Quốc lộ 7A xuống xã Tam Thái khoảng 10 km, rồi rẽ vào đường lên biên giới xã Tam Hợp khoảng gần 4-5 km là đến khu vực tắm thuộc địa phận bản Đoọc Búa, xã Tam Thái. Khe Chà Lạp bắt nguồn từ biên giới nước bạn Lào, chảy vào xã Tam Hợp, qua bản Đoọc Búa, xã Tam Thái rồi đổ ra sông Cả. Dòng Chà Lạp luôn trong xanh, hiền hòa, mát mẻ, trong những ngày nắng nóng nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng của du khách ưa khám phá, có xu hướng tìm về với thiên nhiên. Ảnh: Đình Tuân

Từ trung tâm huyện Tương Dương xuôi về theo Quốc lộ 7A xuống xã Tam Thái khoảng 10 km, rồi rẽ vào đường lên biên giới xã Tam Hợp khoảng gần 4-5 km là đến khu vực tắm thuộc địa phận bản Đoọc Búa, xã Tam Thái. Khe Chà Lạp bắt nguồn từ biên giới nước bạn Lào, chảy vào xã Tam Hợp, qua bản Đoọc Búa, xã Tam Thái rồi đổ ra sông Cả. Dòng Chà Lạp luôn trong xanh, hiền hòa, mát mẻ, trong những ngày nắng nóng nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng của du khách ưa khám phá, có xu hướng tìm về với thiên nhiên. Ảnh: Đình Tuân

Điều đặc biệt ở con khe này là dọc 2 bên dòng khe có rất nhiều cây xanh nghiêng mình xỏa cành tỏa bóng xum xuê che nắng cho du khách. Bóng râm còn giúp cho dòng nước vốn trong xanh lại càng trong xanh hơn. Ảnh: Đình Tuân

Nắm bắt được nhu cầu du khách, người dân bản địa đã lắp đặt cầu tre bắc ra khe và treo đu trên nhưng cành cây ven khe để du khách ngồi thư giãn ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây. Ảnh: Đình Tuân

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, các hộ kinh doanh đã bố trí phao bơi đầy đủ. Ảnh: Đình Tuân

Cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp nên đây cũng là điểm đến chụp ảnh ưa thích của nhiều du khách trong vùng. Ảnh: Đình Tuân

Sau khi ngâm mình trong dòng nước trong xanh, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái như: Cá nướng, gà nướng, thịt nướng, cơm lam, moọc... Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cha-lap-diem-giai-nhiet-ua-thich-cua-du-khach-noi-chao-lua-dong-duong-270632.html