Cha làm 'người nhện', con đóng vai 'người vận chuyển', cùng lãnh án

Sau khi leo qua tòa nhà 4 tầng và khuân trộm két sắt, cha 'người nhện' gọi con trai đến làm 'người vận chuyển', chở két sắt về nhà cất giấu.

2 cha con 'người nhện' lãnh án - Ảnh: Nguyễn Tú

Chiều tối 8.11 ở phiên xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Văn Minh (50 tuổi, ngụ tổ 20 P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 2 năm tù tội trộm cắp tài sản, Bùi Minh Thông (21 tuổi, con của Minh) 6 tháng tù tội chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29.1, Minh đi nhặt sắt vụn tại 3 căn nhà liền kề đang phá dỡ bên cạnh tòa nhà Công ty TNHH C. (đường Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà).

Minh phát hiện từ cầu thang công trình có thể leo qua tầng 4 của công ty C. nên giở trò “người nhện”, đột nhập.

Minh dùng 2 sợ dây thừng kéo két sắt từ tầng 2 lên tầng 4 rồi thả két xuống đất. Tiếp đó, Minh leo ngược trở ra và gọi cho Thông, là con trai của Minh, đến chở két về nhà. Minh dùng xà beng phá két, lấy 60 triệu đồng.

Ngày 1.2, Công an Q.Sơn Trà ập vào nhà Minh, phát hiện chiếc két sắt còn giấu trong bếp.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cha-lam-nguoi-nhen-con-dong-vai-nguoi-van-chuyen-cung-lanh-an-1021491.html