Cha giăng điện bẫy hàng xóm làm chết con trai 4 tuổi

Sợ bị hàng xóm đánh, Hải dùng dây kẽm dẫn điện giăng ngang cửa nhà để đề phòng người lạ đột nhập. Tuy nhiên, anh Hải đã gây ra cái chết cho chính con trai mình.

Bị cáo Nguyễn Minh Hải tại tòa. Ảnh: Dân trí

Theo Công an Nhân dân và Dân trí, ngày 26/3, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên y án Nguyễn Minh Hải (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 12 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là con trai 4 tuổi của bị cáo Hải.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Hải và chị Nguyễn Thu Hằng (21 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) chung sống với nhau như vợ chồng tại xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang). Cả hai có 1 người con chung tên Nguyễn Minh L. (4 tuổi).

Khoảng đầu tháng 12/2016, Hải xảy ra mâu thuẫn với anh Trí (hàng xóm với Hải). Hải sợ anh Trí vào nhà đánh mình nên dự định dùng dây kẽm dẫn điện giăng ngang cửa nhà để khi có người lạ đột nhập vào sẽ bị điện giật.

Ngày 27/12/2016, Hải dùng một ổ cắm điện buộc vào đầu giường ngay cửa ra vào phía sau nhà, rồi sử dụng phích cắm điện và nối vào dây kẽm giăng ngang cửa ra vào cửa sau nhà cách mặt đất 20cm. Thời gian cắm từ 23h hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau.

Khoảng 23h ngày 30/12/2016, Hải mở nguồn điện chạy trên như thường lệ và đi ngủ. Nhưng do ngủ quên, Hải không ngắt nguồn điện vào sáng hôm sau. Đến khoảng 7h30 ngày 31/12/2016, người nhà Hải thức dậy thì phát hiện cháu L. bị điện giật chết ở cửa nhà.

Với hành vi của mình, Hải bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người.

Huyền Trang (TH)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cha-giang-dien-bay-hang-xom-lam-chet-con-trai-4-tuoi-d249143.html