Cha gào khóc bên thi thể con trai 10 tuổi bị xe tải cán chết ở Đà Nẵng

Nhìn thấy con trai bị xe tải cán tử vong, anh Đông ngồi bệt xuống đường khóc, kêu gào khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 4/4, trên đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: A.P.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: A.P.

Thời gian trên, anh Nguyễn Viết Đông (40 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) lái xe máy chở theo con trai N.V.Đ.A. (10 tuổi) chạy trên đường Ngũ Hành Sơn hướng về cầu Tiên Sơn.

Khi rẽ phải vào làn đường gần giao lộ Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương để lên cầu, xe của anh Đông bị ôtô tải biển số tỉnh Đắk Nông do tài xế Võ Ngọc Dũng (33 tuổi, quê huyện Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển, chạy cùng chiều tông phải.

Cú va chạm làm 2 cha con ngã xuống đường, A. bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Chứng kiến cảnh con trai tử nạn, anh Đông ngồi bệt xuống đường khóc, kêu gào khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

CSGT sau đó đã có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Vị trí đường gom dẫn lên cầu Tiên Sơn (khoanh đỏ), nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cha-gao-khoc-ben-thi-the-con-trai-10-tuoi-bi-xe-tai-can-chet-o-da-nang-post932658.html